1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phóng xạ vẫn "luẩn quẩn" trong không khí tại Đà Lạt

(Dân trí) - Dù chỉ còn ở ngưỡng rất thấp, nhưng đên 22/10, các quan trắc của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tiếp tục ghi nhận phóng xạ còn tại trong không khí tại Đà Lạt

Chuyên gia cho biết, đồng vị phóng xạ ghi nhận được trong trong không khí tại Đà Lạt là I-131, Cs-134, Cs-137 ở mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và môi trường. Vào đến Việt Nam từ 9/4 đến nay, đám mây phóng xạ đã lan ra hầu khắp các địa phương rồi tan dần.

Về tình hình tại nhà máy Fukushima I, theo thông báo từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đến 21/4, TEPCO đã chuyển được 450 trên tổng số 25.000 tấn nước nhiễm xạ từ tòa nhà tuốc bin và đường hầm của Tổ máy số 2 sang bể chứa tại cơ sở xử lý chất thải. TEPCO cũng đã bơm khoảng 24.000 lít chất làm đông vào máng chứa cáp điện của tổ máy này.

Phóng xạ vẫn "luẩn quẩn" trong không khí tại Đà Lạt - 1

Kết quả tính toán phát tán nhân phóng xạ từ 20-23/4 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. (Nguồn ảnh :VAEI)

Chính phủ Nhật Bản cũng đã chính thức tuyên bố vùng nằm trong bán kính 20 km kể từ nhà máy Fukushima I là khu vực cấm đối với dân chúng, trừ lực lượng đang tham gia ứng phó khẩn cấp tại nhà máy hoặc những người được chính quyền địa phương cho phép. Cùng đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đã giảm bán kính sơ tán 10 km xung quanh nhà máy Fukushima II xuống còn 8 km.

 Quốc gia này đã bãi bỏ lệnh cấm lưu thông đối với: Sữa chưa qua xử lý từ Souma và Shinchi thuộc tỉnh Fukushima; rau chân vịt từ Shiobara Shioya thuộc tỉnh Tochigi.

 P. Thanh