1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Phong tỏa toàn bộ Cảng Sông Hàn trước lễ hội pháo hoa quốc tế

(Dân trí) - “Từ ngày 23/4 phong tỏa toàn bộ khu vực Cảng Sông Hàn, đảm bảo an toàn cho việc lắp đặt và tổ chức thi bắn pháo hoa. Không để tàu thuyền ra vào, neo đậu trong khu vực nguy hiểm và cách Bắc cầu Sông Hàn 1.000 mét trước 15 giờ ngày 29/4...”<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1722/Le-hoi-phao-hoa-Da-ang.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng</b></a>

Thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với PV Dân trí về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho du khách và người dân trong suốt quá trình trước, trong và sau cuộc thi pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2011 sắp diễn ra.
 
Phong tỏa toàn bộ Cảng Sông Hàn trước lễ hội pháo hoa quốc tế - 1

Thượng tá Nguyễn Đến: "Nỗ lực để góp phần thành công vào Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế".

 

Thưa ông, trong 2 đêm diễn ra Cuộc thi pháo hoa Quốc tế, trong trung tâm thành phố Đà Nẵng, các phương tiện giao thông được phép lưu thông như thế nào?

 

Từ 15 giờ các ngày 29 và 30 tháng 4 sẽ cấm tất cả các phương tiện ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên đi vào các tuyến đường trung tâm thành phố, các phương tiện này chỉ được phép lưu thông trên các tuyến đường: Cách mạng tháng Tám, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương, Lê Độ, Trần Cao Vân, Đống Đa, đường 2/9 (đoạn từ Cách mạng tháng Tám đến Duy Tân), Lê Văn Hiến, Trường Sa, Hoàng Sa.

 

Đối với các loại xe khách, xe vận tải nặng lưu thông trên tuyến cầu Tuyên Sơn đến cảng Tiên Sa được lưu thông trên tuyến cầu Tuyên Sơn - Hồ Xuân Hương - Trường Sa - Hoàng Sa - Yết Kiêu - cảng Tiên Sa và ngược lại.

 

Đối với xe khách, xe con dưới 16 chỗ ngồi lưu thông trên tuyến cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cảng Tiên Sa được lưu thông trên tuyến cầu Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Văn Thoại - Trường Sa - Hoàng Sa - Yết Kiêu - cảng Tiên Sa và ngược lại.

 

Bên cạnh đó, trên tuyến đường thủy, từ ngày 18/4 đến hết ngày 30/4 đội cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng không cho tàu thuyền ra vào khu vực Cảng Đà Nẵng. Từ ngày 23/4 phong tỏa toàn bộ khu vực Cảng Sông Hàn, đảm bảo an toàn cho việc lắp đặt và tổ chức thi bắn pháo hoa. Không để tàu thuyền ra vào, neo đậu trong khu vực nguy hiểm và cách Bắc cầu Sông Hàn 1.000 mét trước 15 giờ ngày 29/4. Đồng thời, chủ động cứu nạn khi có sự cố xảy ra.
 
Phong tỏa toàn bộ Cảng Sông Hàn trước lễ hội pháo hoa quốc tế - 2
Từ 15h hai ngày 29/4 và 30/4, cầu sông Hàn sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông.

 

Vậy những tuyến đường nào sẽ cấm các phương tiện giao thông?

 

Trong hai đêm quan trọng này, cũng từ 15 giờ cấm tất cả các loại phương tiện: ô tô, xe máy, xe thô sơ lưu thông và dừng, đỗ trên đường Bạch Đằng, Trần Phú đọan từ Cổ viện Chàm đến đường Lý Thường Kiệt.

 

Cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đi qua cầu sông Hàn, đi vào tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã 3 Vân Đồn - Trần Hưng Đạo, trừ xe của đại biểu, xe ban tổ chức, xe an ninh, phục vụ.

 

Tuy nhiên thời gian cắt đường tùy theo thực tế tình hình trật tự an toàn giao thông trên từng tuyến, chốt Trung tâm chỉ huy sẽ chỉ đạo việc cắt đường từng phần.

 

Thưa ông, hàng trăm nghìn người dân, du khách sẽ tập trung về trung tâm thành phố trong dịp này sẽ gây áp lực lớn về giao thông, phòng đã có những biện pháp triển khai như thế nào để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến?

 

Ngoài các điểm chốt chặn trên các tuyến đường, chúng tôi đã bố trí hai tổ tuần tra trên các tuyến đường đã có lệnh cắt đường và cấm các phương tiện lưu thông. Nhiệm vụ giải tỏa không cho các phương tiện dừng đỗ trên các tuyến đã có lệnh cắt đường và cấm, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Tổ trưởng có nhiệm vụ làm việc với các nhà hàng, khách sạn đề nghị thông báo cho khách hàng biết về thời gian và tuyến đường cấm phương tiện lưu thông, dừng đỗ và đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc.

 

Hai tổ tuần tra kiểm soát lưu động này khi có lệnh của Trung tâm chỉ huy phải kịp thời có mặt các điểm để hỗ trợ xử lý các tình huống phức tạp xảy ra hoặc làm nhiệm vụ mở đường phục vụ công tác dẫn đoàn khách. Đồng thời, sau khi kết thúc bắn pháo hoa hằng đêm triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép.

 

Vâng, xin cám ơn ông!
 

Gần 37 tỷ đồng huy động cho Cuộc thi pháo hoa quốc tế

 

Tính đến ngày hôm nay 28/4, có hơn 100 doanh nghiệp cam kết hỗ trợ gần 37 tỷ đồng cho cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần thứ 4. Ban tổ chức cuộc thi cũng đã phát hành 32.000 vé xem pháo hoa trên các khán đài. Tại một số đường phố chính và khu vực xem pháo hoa, Công ty Cổ phần Nghệ thuật Việt triển khai lắp đặt hệ thống âm thanh không dây với kinh phí gần 3 tỷ đồng.

 

Phong tỏa toàn bộ Cảng Sông Hàn trước lễ hội pháo hoa quốc tế - 3

Vé C1 giá 200.000 đồng nay được các “cò” hét giá 350 nghìn đồng/vé, có nơi giao gấp đôi

 

Do lượng khách đổ về Đà Nẵng đông, vé xem pháo hoa có hạn nên đã xuất hiện “cò vé” bán với giá cao hơn từ 2 đến 3 lần. Tại khán đài C, Ban tổ chức đã phát hành trên 16.000 vé xem pháo hoa mỗi đêm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vé C1 giá 200.000 đồng bị các “cò” rao bán với giá 350.000 - 400.000 đồng/ vé.

 

Những ngày qua liên tục xuất hiện “cò vé” tại các vị trí gần khu vực bán vé chính thức như: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty CP Nghệ thuật Việt, nhà hát Trưng Vương… chèo kéo khách có nhu cầu mua vé; gây ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị này và hiểu nhầm cho du khách và người dân.

 

BTC chương trình đang xem xét đến phương án bán vé qua mạng để người dân và du khách có thể mua vé thuận lợi hơn trong những năm tới. (Ô Châu)

 
Đình Hòa