1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phong phú dịch vụ đầu xuân

(Dân trí) - Như mọi năm, những dịch vụ đầu xuân mới luôn đắt hàng và... đắt đỏ. Dịch vụ bán lộc xuân, bán muối đầu năm, chụp ảnh cùng trâu vàng... đều có giá trên trời nhưng không mấy ai mặc cả vì tâm lý lấy may cả năm và vui là chính.

Dịch vụ trông xe vô tư chặt chém

Đêm giao thừa, khu vực gần các điểm diễn ra bắn pháo hoa, các hộ gia đình đều cố gắng tận dụng hết diện tích của nhà mình để làm chỗ trông xe. Lực lượng trật tự phường thì căng dây thừng trên vỉa hè làm thành những “nhà xe” đơn giản. Giá cả chỗ rẻ nhất cũng 30 nghìn đồng cho một chiếc xe máy. Cá biệt có nơi lên đến 50-70 nghìn một xe.

Anh Sơn, nhà ở Nghĩa Tân, đưa người yêu đi xem bắn pháo hoa ở bờ hồ Hoàn Kiếm thở dài: “Biết là đắt nhưng làm thế nào được. Xe thì bắt buộc phải gửi chứ không được mang vào trong”.

Tại các khu vực đình chùa, giá gửi xe cũng chẳng mềm hơn. Giá gửi một chiếc xe máy trong một bãi xe cách khá xa Phủ Tây Hồ sáng mồng một tết là 10 nghìn đồng. Những bãi xe sát Phủ thì giá "trên trời". Vỉa hè đường Tây Sơn khu vực gần tổ đình Phúc Khánh, giá gửi một chiếc xe máy là 20 nghìn đồng.

Lộc xuân “cháy hàng”
 
Sau giao thừa, mọi người thường có thói quen mua về nhà mình một cành lộc biếc lấy may đầu năm mới. Nắm bắt tâm lý ấy, rất nhiều người, cả những em nhỏ, đã chuẩn bị từ chiều những cành lộc để bán trong đêm giao thừa.
 
Phong phú dịch vụ đầu xuân - 1
Mua lộc đêm giao thừa

Ba mươi nghìn một cành đa bé xíu; 20 đến 30 nghìn một cặp mía. Giá đắt nhưng không ai lớn tiếng mặc cả làm gì vì năm mới, mua lấy may là chính. Chị Trang, nhà phố Thái Hà cho biết: “Năm nào đi xem pháo hoa về tôi cũng mua một cành sung trĩu quả về nhà, cầu chúc cho năm mới được sung túc hơn”.

Ngoài cành lộc, các mặt hàng có tính chất cầu may khác như muối, bùa năm mới cũng khá đắt khách. Một túm muối bé bằng nửa lòng bàn tay gói trong một túi nhỏ màu hồng được bán với giá từ 10 đến 20 nghìn đồng nhưng mọi người vẫn thi nhau mua.
 
Trâu vàng “đắt sô”
 
Dịch vụ được coi là “ăn khách” nhất trong đêm giao thừa chính là cho thuê trâu “người mẫu”. Hàng loạt các chú trâu giả được làm từ các chất liệu khác nhau với đủ hình dáng, tư thế được trưng trên bờ hồ dọc phố Đinh Tiên Hoàng làm “người mẫu” cho nhân dân chụp ảnh cùng. Giá mỗi tấm ảnh chụp cùng trâu vàng dao động từ 20 đến 30 nghìn đồng.
 
Phong phú dịch vụ đầu xuân - 2
Chụp ảnh cùng trâu vàng
 
Dịch vụ này xem ra thu hút rất nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ai cũng nô nức muốn có một tấm hình cùng chú trâu, với mong muốn được may mắn hơn trong năm mới. Anh Hải từ Gia Lâm đưa gia đình đến xem pháo hoa vui vẻ nói: “Tôi muốn lưu giữ lại cho con tôi những hình ảnh đẹp trong năm mới này, cũng là để gia đình có thêm nhiều may mắn”.
 
Vạn Tường