1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phóng hỏa đốt nhà vì... giận cha

(Dân trí) - Lúc 8h30 sáng nay, 29/4, ngôi nhà của ông Trương Phước Bổn tại thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, Hương Trà (Thừa Thiên Huế) bỗng nhiên phát hỏa. Trong vòng 30 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà phụ cùng nhiều vật dụng khác.

Ngay khi vụ hỏa hoản xảy ra, lực lượng chữa cháy 114 Thừa Thiên Huế đã kịp thời có mặt. Cùng với sự trợ giúp của lực lượng này, công an huyện Hương Trà, dân quân xã Hương Hồ và người dân địa phương, một số tài sản có giá trị đã được di dời kịp thời. Ngọn lửa được dập tắt trước khi kịp lan đến nhà chính.

 

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa ông Trương Phước Bổn và con trai là Trương Phước An (26 tuổi). Trong lúc cự cãi với cha, Trương Phước An đã dọa đốt nhà. Tưởng chỉ là lời hăm dọa, không ngờ, giận quá mất khôn, Trương Phước An đã ra tay phóng hỏa thật, đốt chính ngôi nhà của gia đình mình.

 

Đầu tháng Ba vừa qua, tại Huế cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn mà nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Vì giận chồng, người vợ đã mua xăng tự đốt nhà mình.

 

Châu Giang