1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Phó Thủ tướng: Không để dân đói khát sau lũ

(Dân trí) - Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đã về thăm, động viên nhân dân vùng lũ Bình Định. Phó Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Đánh giá tình hình thiệt hại do lũ tại tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, trận lũ vừa qua Bình Định là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng về người và tài sản. Trước mắt, địa phương tìm mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả sau lũ nhằm ổn định đời sống của người dân. Trong đó, khẩn trương cứu trợ về lương thực, thực phẩm, nhất là các gia đình có người chết trong lũ, các gia đình có nhà bị sập, không để người dân bị đói, rét.

Phó Thủ tướng: Không để dân đói khát sau lũ
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định và thị xã An Nhơn

Bên cạnh đó, vấn đề quan tâm sau lũ là việc phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; khẩn trương khắc phục về hạ tầng cơ sở điện nước, những tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đợt mưa lũ trên địa bàn từ ngày 15 đến 18/11 được đánh giá là đợt mưa lũ lịch sử, lớn nhất trong vòng 50 năm qua với diễn biến rất nhanh. Trong vòng 6-8 giờ đồng hồ đã xuất hiện lũ ở vùng hạ lưu, lượng mưa trung bình đạt 337mm; đỉnh lũ cao nhất trên sông Kôn tại Thạnh Hòa lúc 5h ngày 16/11 vượt báo động III 3  1,68m (vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1987 là 0,24m).

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB-TKCN Bình Định cho biết, đến nay toàn tỉnh có 18 người chết, 1 người mất tích, gần 100.000 nhà bị ngập, nhiều nhà bị sập đổ, hư hỏng, 6 hồ chứa nước bị xói lở đập, 1.130 đập bổi bị cuốn trôi, 100km kênh mương bị sạt lở, tuyến đường giao thông trên QL 1A, 19 bị sạt lở, hư hỏng hơn 208km, hàng ngàn ha lúa chưa thu hoạch, lúa giống, gia súc vật nuôi... Thiệt hại ban ưu ước tính là 1.586 tỷ đồng.

Để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ ổn định đời sống nhân dân, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bình Định kiến nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng để cứu trợ nhân dân vùng lũ; 105 tỷ đồng khôi phục hệ thống giao thông, nước sạch. Đồng thời, hỗ trợ 4.000 tấn (62 tỷ đồng) giúp bà con sản xuất vụ Đông Xuân tới.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn kiến nghị Trung ương hỗ trợ 33 tỷ đồng mua 150.000 liều vắc xin lở mồm long móng, dịch tả và vắc xin tai xanh; 6 triệu vắc xin cúm gia cầm.

Hỗ trợ lắp đặt ngay 12 trạm đo mưa tự động cho 5 hồ chứa lớn nhất của tỉnh để phục vụ công tác thu thập, điều tra hiện trạng đợt lũ vừa qua.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã về thăm, động viên các gia đình anh Mạnh Kim Trọng (33 tuổi, ở khu vực Hòa Cư, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) có vợ là chị Lê Thị Tố Nga (33 tuổi) và cháu Mạnh Lê Tấn Khoa (12 tuổi) bị lũ cuốn trôi sáng 16/11; thăm 2 gia đình có nhà bị sập tại phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn) là nhà bà Võ Thị Hoa và Võ Văn Hồng (ở khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng).

Phó Thủ tướng cũng đi thực địa một số công trình đê điều trên địa bàn thị xã An Nhơn bị lũ cuốn trôi và chỉ địa phương sớm có biện pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng: Không để dân đói khát sau lũ
Phó Thủ tướng: Không để dân đói khát sau lũ
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhận có người chết trong lũ, gia đình có nhà sập 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi thực địa các tuyến đê bị sạt lở sau lũ
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi thực địa các tuyến đê bị sạt lở sau lũ
Nhiều nhà cửa, công trình giao thông bị lũ cuốn trôi.
Nhiều nhà cửa, công trình giao thông bị lũ cuốn trôi.
Nhiều nhà cửa, công trình giao thông bị lũ cuốn trôi.

Doãn Công