1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Phố lồng đèn ken chật người trước đêm Trung thu

(Dân trí) - Dù thời tiết không thuận lợi nhưng hàng ngàn người vẫn nườm nượp đổ về đường Lương Nhữ Học (Q.5, TPHCM) - nơi được mệnh danh là phố đèn lồng - để mua sắm và tận hưởng không khí Trung thu khiến nơi đây trở nên "quá tải".

Phố lồng đèn chật cứng người về đêm
Phố lồng đèn chật cứng người về đêm

Con phố nhỏ ban ngày đã rực rỡ sắc màu, ban đêm càng sinh động với ánh sáng phát ra từ hàng ngàn chiếc đèn lồng. Nhiều người đổ về đây để lựa cho con em, người thân một chiếc lồng đèn ưng ý nhất. Các loại lồng đèn năm nay có giá dao động từ 30.000 - 100.00 đồng/cái.

Ngoài đèn lồng truyền thống còn có lồng đèn hình dạng những con lân nhỏ xinh chỉ bằng bàn tay, màu sắc sặc sỡ, có gắn pin và biết nhảy múa, phát nhạc. Đây cũng là món đồ chơi khiến nhiều em nhỏ thích thú.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại phố lồng đèn ở Sài Gòn những ngày cận Tết Trung thu:

Phố lồng đèn nhộn nhịp vào ban ngày
Phố lồng đèn nhộn nhịp vào ban ngày
Và náo nhiệt về đêm
Và náo nhiệt về đêm
Và náo nhiệt về đêm
Những chiếc lồng đèn được tạo ra từ bàn tay của thợ thủ công khéo léo
Những chiếc lồng đèn được tạo ra từ bàn tay của thợ thủ công khéo léo
 
Thu hút giới trẻ
Thu hút giới trẻ
Thu hút giới trẻ
 
Dù thời tiết không thuận lợi những người dân vẫn đổ về phố lồng đèn những ngày cận Tết Trung thu.
Dù thời tiết không thuận lợi những người dân vẫn đổ về phố lồng đèn những ngày cận Tết Trung thu.

TP Quy Nhơn (Bình Định) tối qua 17/9 sôi động, rộn rã với hàng chục đội lân sư tử, lân rồng biểu diễn những màn nhào lộn đẹp mắt, thu hút hàng ngàn người dân vây quanh theo dõi. Từ đầu giờ tối, tiếng trống lân đã bắt đầu rộn vang khắp thành phố.

Đường phố sôi động trước đếm trăng rằm
Đường phố sôi động trước đếm trăng rằm
Đường phố sôi động trước đếm trăng rằm
Lân đi đến đâu người dân kéo theo đến đó khiến
Lân đi đến đâu người dân kéo theo đến đó khiến nhiều con đường ách tắc cục bộ.

Tại Quảng Bình, nhận định chung của các cửa hàng bán đồ chơi Trung thu là năm nay đồ chơi truyền thống "lên ngôi". Các mặt hàng đồ chơi truyền thống như lồng đèn, đầu lân, trống, đèn con thú, đèn ông sao, mặt nạ,... tràn ngập và khá hút khách.

Các loại đồ chơi truyền thống được bày bán
Các loại đồ chơi truyền thống được bày bán

Tại một số cửa hàng bày bán đồ chơi ở TP Đồng Hới, hàng nội chiếm số lượng lớn. Những sản phẩm đồ chơi mang tính bạo lực, rùng rợn như năm ngoái gần như vắng bóng. Một số cửa hàng vẫn bày bán lồng đèn Trung Quốc nhưng cũng không mấy người hỏi mua.

Qua quan sát, đồ chơi trong nước sản xuất phục vụ dịp Trung thu năm nay đa dạng và mang tính thẩm mỹ cao, giá cả vừa phải. Các mặt hàng chủ yếu là lồng đèn tròn xếp giấy có in hình các con vật, nhân vật hoạt hình có giá 35 - 70 ngàn đồng/chiếc; lồng đèn làm bằng giấy bóng kính 20 - 50 ngàn đồng/chiếc; lồng đèn chạy bằng pin 40 - 90 ngàn đồng/chiếc. Một số loại đồ chơi truyền thống có giá đắt hơn như: đầu lân 55 - 150 ngàn đồng/chiếc; loại to hơn có giá 300 – 500 ngàn đồng/chiếc; trống loại nhỏ có giá 50 - 100 ngàn đồng/chiếc...

Nhiều loại đầu lân có màu sắc rất bắt mắt
Nhiều loại đầu lân có màu sắc rất bắt mắt

Chị Phan Thị Hoa, chủ cửa hàng bán đồ chơi trên đường Mẹ Suốt (TP Đồng Hới) cho biết, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay chủ yếu là hàng Việt Nam, mẫu mã rất đa dạng. Đồ chơi trong nước sản xuất cũng rất đẹp, an toàn và không độc hại, giá cả lại phù hợp nên được nhiều người chọn mua.

Nhiều loại đầu lân có màu sắc rất bắt mắt
Nhiều loại đèn lồng giấy phát sáng bằng pin, bên ngoài in phong cảnh thiên nhiên, con vật, ngôi sao...được nhiều người chọn mua

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, người mua hàng, chia sẻ, mua cho con đồ chơi trong nước chị cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, vì không lo con bị nhiễm chất độc hại, cũng không sợ hàng hóa không rõ nguồn gốc.
 
Chiều 17/9, CLB Liên quân báo chí Trung ương thường trú tại Nghệ An phối hợp với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tổ chức tặng quà cho các em khuyết tật Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An với mong muốn mang đến cho các em một Trung thu ấm áp và ý nghĩa.
10 học sinh của Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Nghệ An nhận quà nhân dịp Trung thu.
10 học sinh của Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Nghệ An nhận quà nhân dịp Trung thu.
Tại buổi giao lưu, ông Dương Ngọc Hùng - GĐ Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống đã tặng 10 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.
Ông Phan Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An - chia sẻ: “Thay mặt các em, lãnh đạo Trung tâm tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, anh em Liên quân báo chí đã tổ chức cho các em khuyết tật của trường một Trung thu thật ấm áp. Trung tâm hiện nay còn nhiều khó khăn nên sự chia sẻ này là vô cùng ấm áp”.
Tiết mục văn nghệ do các em của Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ do các em của Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An biểu diễn.
Trước đó tối 16/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL và Đài PT-TH Hà Tĩnh phối hợp cùng một số doanh nghiệp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em Hà Tĩnh với chủ đề “Nụ cười đêm trăng”.
 
Lãnh đạo tỉnh trao quà cho trẻ em làng trẻ SOS...
Lãnh đạo tỉnh trao quà cho trẻ em làng trẻ SOS...
và 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện, xã trong tỉnh
và 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện, xã trong tỉnh
 
 
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao, các nhà tài trợ đã trao 50 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên học giỏi và 50 áo trắng tới trường; 10 triệu đồng cho làng trẻ SOS Hà Tĩnh; 20 chiếc xe lăn cho trẻ em tàn tật; 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn…
Thông qua chương trình, ban tổ chức cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ tinh thần và vật chất cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
(Nguyễn Duy - Phượng Vũ)
 
Trung Kiên - Doãn Công - Đức Tài