1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Đắk Lắk:

Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn quan hệ với... lâm tặc

(Dân trí) - Trong Báo cáo số 912/BC-VYD của Vườn quốc gia Yok Đôn “về tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác quản lý cán bộ”, ngày 3/11/2012, gửi Tổng cục Lâm nhiệp đề cập đến việc “cần phải chấn chỉnh mạnh, nếu không chuyển biến nên thay đổi 1 hoặc 2 phó giám đốc Vườn”.

Báo cáo này ghi rõ: “Đặc biệt các phó giám đốc do năng lực lãnh đạo, điều hành còn nhiều giới hạn, tính cách nặng về quyền lợi cá nhân, chưa tích cực tham gia công tác quản lý điều hành, tham mưu đề xuất các giải pháp để ổn định và phát triển đơn vị, kết quả làm vic kém hiệu quả, quan hệ với lâm tặc khá nhiều… nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành không kiên quyết, thậm chí bao che người sai trái, trù dập người tích cực”.

Từ phân tích trên, báo cáo này cũng ghi rõ: “2 phó giám đốc hiên nay không phù hợp, cần phải chấn chỉnh mạnh, nếu không chuyển biến nên thay đổi 1 hoặc 2 phó giám đốc Vườn”.

Gỗ tại vườn quốc gia Yok Đôn bị lâm tặc cưa hạ vào
Gỗ tại vườn quốc gia Yok Đôn bị lâm tặc cưa hạ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2012 VQG Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, đầu tháng 8/2012, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về tình trạng phá rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn, một nhóm phóng viên của các báo trung ương và địa phương đã xâm nhập thực tế vùng lõi VQG Yok Đôn. Ngay sau đó một loạt các bài phóng sự nóng hổi về tình hình phá rừng tại Vườn quốc gia này được phơi bày trên các mặt báo. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Tổng cục lâm nghiệp làm rõ vẫn đề báo chí nêu. Tuy nhiên, hiện theo phản ánh của người dân, tình trạng phá rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn vẫn đang âm ỉ tiếp diễn.

Được biết, VQG Yok Đôn có diện tích rừng gần 115.000 héc ta, trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, là một trong những khu rừng đặc dụng có diện tích lớn nhất Việt Nam.

V.Hảo