1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines nói gì về sự “phớt lờ” của Ngoại trưởng Trung Quốc?

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay 5/5 đã lên tiếng về quyết định của tân Ngoại trưởng Trung Quốc, khi không chọn Philippines là một chặng dừng chân trong chuyến công du Đông Nam Á vừa qua, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị mới.

 

Trung Quốc bất ngờ đề xuất đàm phán quy tắc ứng xử trên Biển Đông
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa ở Jakarta ngày 2/5.

Trong thông điệp bằng văn bản, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết cơ quan của ông “không mảy may nghĩ ngợi” về quyết định chọn nước công du của tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây.

 

“Kế hoạch cho những chuyến thăm thế này là hoàn toàn do ông ấy quyết định…Chúng tôi mong có cuộc gặp và làm việc chặt chẽ với với tân ngoại trưởng Trung Quốc vào một thời gian thích hợp”, ông Del Rosario cho hay.

 

Còn Abigail Valte, phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, khẳng định văn phòng Tổng thống không muốn suy đoán vì sao Philippines không nằm trong lịch trình công du của Ngoại trưởng Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

 

“Sẽ không hay nếu suy đoán. Chúng tôi công nhận quyền của Ngoại trưởng Trung Quốc chọn lựa chương trình nghị sự của ông cho các chuyến công du nước ngoài”, ông Valte cho hay trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh nhà nước Philippines dzRB.

 

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ công du Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 30/4-5/5 “theo lời mời” của ngoại trưởng các nước Đông Nam Á này.

 

4 quốc gia Đông Nam Á này là những điểm công du nước ngoài đầu tiên của ông Vương kể từ khi được bổ nhiệm  vào vị trí ngoại trưởng hồi tháng 3. Theo báo chí Trung Quốc, chuyến công du đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 15 năm một ngoại trưởng Trung Quốc đặt ưu tiên công du châu Á lên hàng đầu.

 

Trong khi đó tờ China Briefing cho rằng 4 nước trên “được chọn chắc chắn là do họ là những nước trung lập và có ảnh hưởng” trong 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 

Quyết định công du 4 nước ASEAN của Ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á trên Biển Đông gia tăng. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, ăn cả vào sát bờ biển của các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

 

Tháng 1 vừa qua, Manila đã quyết định đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc lên tòa án trọng tài Liên hợp quốc.

 

Về phần mình, ông Del Rosario cho biết, Philippines “tiếp tục nỗ lực củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương với Trung Quốc, với trọng tâm là làm sâu sắc hợp tác kinh tế”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Del Rosario cho biết chính phủ Philippines sẽ tiếp tục “tìm kiếm một giải pháp dựa trên quy tắc hòa bình” đối với tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông”.

 

Phan Anh

Theo GMA News