1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Phê bình lãnh đạo VNPT, EVN và Petro Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 23/2, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Tổng công ty Dầu khí VN (Petro Việt Nam), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông VN (VNPT) và Công ty Điện lực TPHCM vì đã để xảy ra nhiều vụ tiêu cực.

Theo công văn 327/TTg-V.I, Phó thủ tướng phê bình ông Phạm Long Trận, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT, nguyên Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty BC-VT VN về trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trong vụ án đường dây làm giả chứng từ liên quan đến bưu điện 28 tỉnh thành, do Nguyễn Lâm Thái cầm đầu.

 

Trở lại vụ án Nguyễn Lâm Thái, theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2002 đến 2004, 5 công ty do Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn điều hành đã cung cấp, lắp đặt thiết bị cho 28 bưu điện các tỉnh thành với trị giá hàng hoá hơn 47,77 tỷ đồng. Trong đó, giá lắp đặt camera hiệu Philips và đầu máy ghi hình của hãng Panasonic là 295 triệu đồng/1 bộ. Tuy nhiên, thực tế hầu hết lô hàng này đều sản xuất tại Trung Quốc, có giá trên thị trường khoảng 13 triệu đồng/1 bộ!

 

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phê bình trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các vụ án tại Tổng Công ty Dầu khí VN và Công ty Điện lực TPHCM.

 

Trước đó, ngày 14/12/2005, Bộ Công nghiệp cũng đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Phạm Ngọc Cảnh, Tổng giám đốc Petro Việt Nam về sai phạm của ông Cảnh khi làm Phó tổng giám đốc đã ký duyệt kết quả đấu thầu cao gấp 6 lần giá chào thầu (từ 500.000 USD lên 3 triệu USD).

 

Ông Đặng Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Đào Văn Hưng, Tổng giám đốc EVN cũng đã bị kiểm điểm về trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đấu thầu, mua bán, thay thế thiết bị điện kế điện tử tại TPHCM.

 

Trần Đức