1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Phạt tù 3 thanh niên đánh chết người trong quán bida

(Dân trí) – Vì mâu thuẫn từ trước nên thấy nhóm đối thủ trong quán bida, Huấn đã gọi anh trai và bạn của mình đến đâm chém kẻ thù làm một người chết.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Mai Văn Huấn (18 tuổi) 15 năm tù, Mai Viết Hoàn (21 tuổi, anh trai Huấn) 12 năm tù và Bùi Văn Tâm (19 tuổi) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Các bị cáo này cùng ngụ ở thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập đã gây ra vụ án giết người gây chấn động ở vùng đất cao su, để lại hậu quả rất nặng nề cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, chiều 14/12/2009, Huấn chở Tâm ra khu vực chợ Bù Na (thuộc xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) để chơi điện tử. Trên đường đi cả hai ghé vào quán bida của bà Hứa Thị Đoàn ở xã Nghĩa Trung thì gặp Lê Đình Đang và Nguyễn Văn Anh (cùng 20 tuổi) và một số người bạn đang ngồi uống nước.

Do Huấn có mâu thuẫn từ trước với Đang nên khi thấy Huấn, Đang bỏ ra phía sau ngồi với nhóm bạn. Cứ tưởng rằng nhóm của Đang bàn chuyện đánh mình nên Huấn và Tâm chạy về chợ Bù Na tìm anh ruột của mình là Hoàn để “mách chuyện”. Nghe xong, Hoàn cùng Huấn, Tâm tìm nhóm Đang đánh trả thù. Khi vào quán bida, cả 3 xông vào dùng gậy đánh liên tiếp khiến Đang phải bỏ chạy, trốn vào bên trong quán. Trong lúc truy đuổi, Huấn và Tâm phát hiện Anh đang ngồi ở ghế đá phía trước nên đã dùng gậy thay nhau đánh vào đầu làm nạn nhân làm vỡ xương sọ và tử vong.

Công Quang