1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Phát hiện xưởng chế biến nghi chứa gỗ vụ phá 43 ha phá rừng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa phát hiện một xưởng chế biến dăm gỗ nghi chứa số gỗ trong vụ 43 ha rừng ở huyện An Lão bị xóa sổ. Đây là manh mối quan trọng để cơ quan năng sớm tìm ra các đối tượng phá rừng.

Ngày 14/9, ông Nguyễn Hồng Tấn, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết: “Đến chiều cùng ngày, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp cùng Đội kiểm lâm cơ động phòng chống cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã hoàn tất công tác kiểm đếm, xác định khối lượng gỗ đang tàng trữ tại xưởng chế biến dăm gỗ tại Công ty Thương Thảo được đặt tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn (Công ty Cổ phần Ðầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo).

Hơn 43 ha rừng tự nhiên tại An Lão (Bình Định) bị xóa sổ
Hơn 43 ha rừng tự nhiên tại An Lão (Bình Định) bị xóa sổ

Theo ông Tấn, lô gỗ này giống số gỗ đã bị cưa hạ trái phép trước đó ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định). Kết quả kiểm tra cho thấy lô gỗ này có khối lượng 26,6m3.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tạm giữ, điều tra nguồn gốc và truy tìm chủ nhân của số gỗ này để phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Thương Thảo do ông Lê Văn Thiệt (55 tuổi, quê xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) làm Tổng Giám đốc. Công ty này phát triển đa ngành nghề và là một trong những doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực sản xuất Nông - Lâm nghiệp tại tỉnh Bình Định. Hiện, công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực: Trồng rừng, khai thác và chế biến lâm sản, dịch vụ nông lâm nghiệp, chăn nuôi, sản xuất nguyên liệu giấy và sản phẩm từ gỗ, dịch vụ nhà hàng, du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng (áo đen) trực tiếp thị sát hiện trường và có chỉ đạo gấp các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để đưa ra pháp luật
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng (áo đen) trực tiếp thị sát hiện trường và có chỉ đạo gấp các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để đưa ra pháp luật

Ông Lê Ngọc Ánh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết: “Hiện đơn vị đã cử 8 cán bộ chuyên trách tích cực thực hiện công tác giám định thiệt hại. Dự kiến, công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh loại rừng phải hoàn thành trước ngày 15/9. Căn cứ vào các dữ liệu mà tổ công tác thực hiện, đơn vị sẽ tính toán và công bố chính thức kết quả thiệt hại trong tuần này để báo cáo Sở NN&PTNT mới có hướng xử lý tiếp theo”.

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp “thị sát” hiện trường và yêu cầu các cơ quan tố tụng gồm Công an, Tòa án, Viện kiểm sát vào cuộc. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm, kể cả những đối tượng trực tiếp hủy hoại, chặt phá rừng và các đối tượng chủ mưu, kẻ đứng phía sau thuê mướn đều phải làm rõ để đưa ra truy tố, xét xử. Các cơ quan phải làm sớm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Số gỗ còn chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ

Số gỗ còn chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ

Diện tích rừng bị chặt hạ, đốt để trồng keo lai
Diện tích rừng bị chặt hạ, đốt để trồng keo lai

Dự kiến, trong tuần tới, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định sẽ ra quyết định khởi tố vụ án.

Doãn Công