1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Kạn:

Phát hiện thêm một mỏ quặng bị khai thác trái phép

(Dân trí) - Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện thêm một điểm mỏ quặng chì kẽm hơn 5.000 m2 ở thôn Nà Khắc, xã Bằng Lãng - Chợ Đồn, bị “quặng tặc” khai thác trái phép hơn 2 tháng qua.

Thời gian gần đây, lợi dụng sự buông lỏng của chính quyền địa phương huyện Chợ Đồn, nhiều “quặng tặc” đã ngang nhiên đưa phương tiện khai thác, máy xúc, máy ủi đến các điểm mỏ quặng chì kẽm, sắt để ăn cắp tài nguyên Quốc gia một cách rất trắng trợn.

 

Trước tình hình “quặng tặc” lộng hành ngang nhiên nói trên, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã lập tức thành lập đoàn Kiểm tra đến huyện Chợ Đồn. Tại khu vực thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều vị trí bị đào trộm quặng, đặc biệt phát hiện một khu vực các đối tượng khai thác tương đối lớn, khai thác lộ thiên, bằng cơ giới, sử dụng máy xúc và ô tô vận chuyển quặng đi tiêu thụ.

Hiện trường khu vực bị các đối tượng quặng tặc hoành hành tại huyệnu Chợ Đồn.

Hiện trường khu vực bị các đối tượng "quặng tặc" hoành hành tại huyệnu Chợ Đồn.

 

Ngay sau khi phát hiện, Đoàn kiểm tra đã cùng cơ quan chức năng huyện Chợ Đồn lập biên bản hiện trạng khu vực khai thác trái phép này. Theo quan sát, vị trí khu vực khai thác cách khu dân cư khoảng 200m, một bên giáp suối, một bên giáp đồi.

 

Diện tích khu vực khai thác khoảng 5.000 m2. Trong đó, phần giữa là moong khai thác đã ngập nước, diện tích mặt nước khoảng 2000m2 sâu từ khoảng 5 đến 8m. Xung quanh khu vực khai thác phía giáp suối là bờ đất đá thải cao từ 3 đến 5m. Một bên giáp đồi là taluy vách đứng.

 

Đáng lưu ý là các đối tượng ăn cắp tài nguyên Quốc gia đã bỏ trốn khỏi khu vực khai thác trái phép cùng phương tiện máy móc trước khi cơ quan chức năng đến hiện trường, chỉ còn lại lớp đất đá, dấu vết của việc khai thác và các lán trại bỏ trống.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Đồn, vào đêm ngày 16/7 vừa qua, UND huyện tiến hành kiểm tra khu vực Nà Khắt phát hiện có 2 điểm khai thác quặng trái phép với quy mô tương đối lớn như trên. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, 2 địa điểm khai thác quặng trái phép đều đã dừng khai thác, không bắt được quả tang các đối tượng ăn cắp tài nguyên và các phương tiện máy móc tại khu vực khai thác trái phép.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Nguyên - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngay khi phát hiện các điểm mỏ quặng tại huyện Chợ Đồn bị khai thác trái phép, Đoàn Kiển tra đã tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời kiểm tra, đánh giá chuyên môn để xác định khối lượng quặng bị khai thác và vận chuyển tiêu thụ trái phép.

 

Trước mắt, Sở TN&MT đã yêu cầu cơ quan chức năng huyện Chợ Đồn vào cuộc làm rõ vụ việc và giao cơ quan công an điều tra, làm rõ các đối tượng đã sử dụng phương tiện, máy móc khai thác trái phép quặng tại xã Bằng Lãng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường khu vực bị các đối tượng quặng tặc hoành hành tại huyệnu Chợ Đồn.

Hiện trường khu vực bị các đối tượng quặng tặc hoành hành tại huyệnu Chợ Đồn.
Dấu vết máy móc đào trộm tài nguyên Quốc gia và khu lán trại "quặng tặc" sử dụng để ở được làm khá kiên cố.

Cũng theo ông Nguyên, Đoàn kiểm tra Sở TN&MT vừa kết hợp với phòng TN&MT huyện Chợ Đồn tiến hành khảo sát, đo diện tích, khối lượng quặng trên bãi tại bãi “quặng tặc” khổng lồ trên đỉnh Kéo Lếch thuộc xã Nghĩa Tá bằng thước dây, theo đó hiện trạng khu vực khai thác không thay đổi so với hiện trạng khai thác tại biên bản do đoàn kiểm tra UBND tỉnh và Sở TN&MT lập trước đó. Cụ thể, khu vực bị khai thác trái phép có diện tích khoảng 20.000m2; Khối lượng quặng tập kết trên bãi: 2.762m3b gồm 3 đống quặng.

 

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra thì hiện trường khu vực Kéo Lếch là những đống đất đá lổn nhổn rất phức tạp, xác định có 2 moong khai thác quặng đã bị lấp đất. Tại moong khai thác phía cuối khu vực khai thác có lộ vỉa quặng sắt sen kẹp nhiều lớp đất đá không rõ ràng. Vì vậy, đoàn kiểm tra không có phương tiện đo đạc cũng như cơ sở để xác định khối lượng quặng đã khai thác tại khu vực.

 

Ông Nguyên cho hay, Sở đã làm đề nghị lên UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Chợ Đồn và các ngành chức năng thực hiện việc điều tra, làm rõ vụ việc để báo cáo về UBND trước tháng 7/2012 này.

 

Quốc Đô - Anh Thế