1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bình Định:

Phát hiện nhiều hiện vật niên đại 7 vạn năm

(Dân trí) - Các chuyên gia khảo cổ học vừa phát hiện 9 hiện vật gồm: rìu đá và mảnh tước tại di tích La Vuông (xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn). Theo các nhà nghiên cứu thì các hiện vật này xuất hiện cách đây khoảng 7 vạn năm.

Phát hiện nhiều hiện vật niên đại 7 vạn năm - 1
Khẩu thần công phát hiện tại đầm Thị Nại được xác định có thế có từ thời Tây Sơn

Những hiện vật này được phát hiện trong quá trình khảo cổ do Bảo tàng tổng hợp Bình Định phối hợp với Viện nghiên cứu khảo cổ học thực hiện ở vị trí có độ cao từ 600 - 800m so với mực nước biển.

Theo nhận định ban đầu thì đây là những vật, có hình dáng kiểu Cleaver, giống một số hiện vật đã từng phát hiện tại Định Quán và lưu vực sông Đồng Nai, tương tự những hiện vật được tìm thấy ở thung lũng Lenggon (Malaysia) có niên đại từ 40.000 - 70.000 năm.

Theo các nhà nghiên cứu thì đây là những công cụ mà người Việt cổ dùng để chặt cây, chế biến thức ăn… thuộc thời kỳ đá cũ.

Trước đó, ngày 1/10, tại khu vực đầm Thị Nại, các công nhân làm việc trên xà lan nạo vét luồng tàu ra vào cảng Quy Nhơn đã tình cờ vớt lên được ba khẩu thần công.

Ba khẩu thần công này có kích thước khác nhau, khẩu lớn nhất bằng đồng dài 2,7m, đường kính nòng 0,25m, đường kính thân 0,35m, hai khẩu còn lại ngắn hơn, được đúc bằng đồng và gang dài 2,37m, đường kính nòng 0,25m, đường kính thân 0,39m.

Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định, tiến sĩ Đinh Bá Hòa cho biết, có thể đây là những khẩu thần công từ thời Tây Sơn, đã bị chìm cùng các tàu chiến trong trận thủy chiến tại đầm Thị Nại vào năm 1801 giữa quân Tây Sơn và quân Nguyễn Ánh.

Hiện các hiện vật này đang được lưu giữ tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định.

Khánh Hằng