1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Huế:

Phát hiện nhiều dòng gốm dân gian, cung đình quý hiếm

(Dân trí) - Anh Trịnh Nam Hải, Chủ nhiệm công trình “Thám sát, khảo cổ học các phủ đàng trong tại Thừa Thiên Huế”, vừa cho biết: Trong quá trình thám sát, khảo cổ đã phát hiện nhiều dòng gốm dân gian và cung đình quý hiếm.

Ba địa điểm được thám sát là thủ phủ Phước Yên, nay thuộc Quảng Thọ, Quảng Điền; thủ phủ Kim Long, nay thuộc TP Huế và thủ phủ Bác Vọng, nay thuộc xã Quảng Phú, Quảng Điền.

 

Trong số các cổ vật tìm được có các dòng gốm được chế tác tại nhiều địa phương trong cả nước như gốm sành được sản xuất ở các lò gốm Phước Tích, Mỹ Xuyên, ra đời thế kỷ 17-18; gốm đỏ chế tác thủ công dùng trong gia đình như nồi, chum,…; bát sứ hoa lam, Celado theo phong cách Lý-Trần, Lê-Trịnh, Lê-Mạc, xuất hiện thế kỷ 15-16 với trình độ kỹ thuật tinh xảo, được sản xuất ở các lò gốm đàng ngoài; các vật dụng như ấm trà, bát ăn… được sử dụng trong phủ Chúa.

 

Tuy nhiên, phần lớn các hiện vật khi được phát hiện đều không còn nguyên vẹn, gây khó khăn trong quá trình nghiên cứu.

 

HG