1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ thời chống Mỹ

(Dân trí) - Từ đầu tháng 8/2010 đến nay, Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đã tổ chức nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ trở lại các căn cứ kháng chiến thuộc khu vực Bảy Núi thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên trước đây để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thông tin trên được Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó Đội trưởng Đội K93, người trực tiếp chỉ huy đơn vị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ những ngày qua - cho biết ngày hôm nay, 23/9.

 

Tại các xã Nhơn Hưng, An Nông, Núi Voi và thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, Đội đã phát hiện và cất bốc được 21 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý là ngày 16/8/2010, tại khu vực phía sau trường bắn Quân khu 9 (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên), cách đường lộ nhựa vào khoảng 1km, Đội đã phát hiện hố chôn tập thể 12 liệt sĩ.

 

Từ di vật tìm được, qua thời gian đối chiếu hồ sơ lưu trữ, Đội đã xác định được đây là hài cốt của các liệt sĩ nguyên là cán bộ, chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 8, đơn vị tinh nhuệ được tăng cường về An Giang đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong một trận đánh ác liệt tại đây vào năm 1969.

 

Vào ngày 29/8, trên đỉnh Núi Voi (xã Núi Voi) gần chùa Hang, sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã tìm được 3 hài cốt liệt sĩ trước kia bị bom giặc Mỹ vùi lấp khi đang chiến đấu bên cửa hang. Đây cũng là những liệt sĩ cùng đơn vị và cùng hy sinh vào thời điểm với các liệt sĩ nói trên trong những lần bao vây, tấn công vào cứ điểm địch ở Chi Lăng.

 

Trước đó, vào ngày 19/8, từ thông tin của các cựu chiến binh, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện được hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Em, nguyên là Huyện đội phó Bảy Núi đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu trên núi Phú Cường, nay thuộc xã An Nông, huyện Tịnh Biên.

 

Ngày 31/8, Đội tiếp tục tìm kiếm và cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Nhơn Hưng, trong đó có một bộ hài cốt cho biết chính xác tên liệt sĩ là Võ Văn Hưng, nguyên Đảng ủy viên của xã này, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vào năm 1968.

 

Thượng tá Lê Văn Thắng cho biết thêm: Tại các căn cứ thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn còn rất nhiều nơi có hài cốt liệt sĩ, nhưng chưa tìm hết được. Đặc biệt khu vực thị trấn Chi Lăng, Núi Cấm, Núi Dài và một số nơi đã từng diễn ra các trận đánh trực diện của bộ đội chủ lực với địch trong những năm kháng chiến chống Mỹ trước kia vẫn còn nhiều hố chôn tập thể liệt sĩ.

 

Bằng tất cả sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 quyết tâm tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ đưa về cải táng tại các nghĩa trang hoặc tại quê nhà theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ…

 

Vương Thọai Trung
TTXVN