1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Phát hiện 2 ché cổ bị vùi sâu trong địa đạo

(Dân trí) - Ngày 26/2/2011, trong lúc tu bổ lại khu địa đạo Abóc (điểm địa đạo vừa mới phát hiện trong cụm địa đạo xã Anông, huyện Tây Giang, Quảng Nam), nhân dân địa phương đã phát hiện 2 ché cổ bị chôn vùi ngay gần cửa miệng hầm.

Phát hiện 2 ché cổ bị vùi sâu trong địa đạo - 1

2 ché cổ được người dân phát hiện, hiện được bàn giao cho UBND xã Anông, Tây Giang bảo quản (Ảnh: Vương Hoàng)
 
Thông tin trên được ông Bh’riu Quân - Chánh Văn phòng UBND huyện Tây Giang - xác nhận vào chiều 7/3.

 

Theo ông Quân, cả 2 chiếc ché cổ này đều được phát hiện ở vị trí gần cửa hầm, bị chôn vùi ở độ sâu hơn 2 mét trong lòng đất, được đặt ở vị trí gần nhau. Theo quan sát, 2 chiếc ché cổ này đều cao 52cm, đường kính cửa miệng rộng 18cm với hoạ tiết rồng được vẽ khắp thân ché. Tuy nhiên, trong quá trình đào đất thông hầm, 1 trong 2 chiếc nắp của ché cổ đã bị hư hỏng nhẹ.

 

Ông Alăng Đàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tây Giang, người có công trực tiếp đào địa đạo năm xưa - cho hay, rất có thể 2 ché cổ này là của người dân bản địa cho bộ đội mượn để chứa nước trong chiến tranh, do chưa thể bàn giao nên để lại cửa hầm, sau nhiều năm vị vùi lấp.
 
Phát hiện 2 ché cổ bị vùi sâu trong địa đạo - 2
Ông Alăng Láy - Phó Chủ tịch UBND xã Anông - chỉ nơi phát hiện 2 ché cổ (Ảnh: Vương Hoàng)

 

Hiện cả 2 chiếc ché cổ này đều được giao cho UBND xã Anông (huyện Tây Giang) cất giữ, bảo quản cẩn thận và đang chờ sự thẩm định của các nhà khảo cổ, khoa học để biết chính xác nguồn gốc và niên đại.

 

 

Vương Hoàng