1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Phát hiện 111 đạo sắc cổ quý hiếm

(Dân trí) - Ngày 2/7, người dân xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát hiện 2 chiếc hòm sắt có chứa 111 bộ đạo sắc phong cổ quý hiếm, được lưu giữ tại một ngôi chùa nhỏ, thuộc xóm Đô Hanh, xã Mỹ Lộc.

  

Phát hiện 111 đạo sắc cổ quý hiếm - 1

Cán bộ phòng Quản lý Di sản Hà Tĩnh đang tìm hiểu số sắc phong vừa phát hiện được

 

Thông tin trên được thông báo từ Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh. Theo đánh giá ban đầu của các nhà nghiên cứu văn hóa và nhà khảo cổ học, đó là số đạo sắc phong gồm: 6 đạo thuộc vào niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786), 2 đạo thuộc vào niên hiệu Minh Mạng (1820 - 1840), 4 đạo niên hiệu Thiệu Trị (1841 - 1847), 6 đạo niên hiệu Tự Đức (1848 - 1882), 1 đạo niên hiệu Đồng Khánh (1886 - 1888), 26 đạo niên hiệu Thành Thái (1889 - 1906), 14 đạo niên hiệu Duy Tân (1907 - 1915) và 52 đạo niên hiệu Khải Định.  

 

Cũng theo đánh giá của các nhà nghiên cứu văn hóa; đây là những bộ đạo sắc phong với nội dung chủ yếu là phong thần, thành hoàng làng và một số chức tước, địa vị quan trọng trong làng xã cổ ngày xưa...  

 

Mặc dù  số đạo sắc phong trên đã tồn tại lâu đời nhưng nhờ được bảo quản rất cẩn thận nên vẫn còn khá nguyên vẹn, duy có một số bộ đạo sắc phong nằm ở phía ngoài cùng đã bị mục nát một phần.  

 

Phát hiện 111 đạo sắc cổ quý hiếm - 2
111 bộ đạo sắc phong quý được lưu giữ trong hai chiếc hòm sắt

 

 

Hiện tại, tất cả 111 bộ đạo sắc phong này đang được Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh của làng Đô Hanh và xã Mỹ Lộc tổ chức bảo quản tại ngôi chùa nhỏ này.

 

Được biết, trước đó Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã sưu tầm được khoảng 3.000 bộ đạo sắc phong quý trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Bảo Ngọc - Trần Minh