1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Phạt hành chính “thánh nữ” mới học hết lớp 7

(Dân trí) - Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An vừa quyết định phạt hành chính 500.000 đồng đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1983), người tự xưng là “thánh” có thể chữa bách bệnh tại địa phương.

Ông Phan Hữu Hán - Trưởng Công an huyện Thanh Chương ngày 24/12 cho biết, Công an huyện này đã tạm giữ hành chính và phạt 500.000 đồng đối với Nguyễn Thị Hương (tên thường gọi là Bình, trú xóm 5B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) về hành vi tuyên truyền, chữa bệnh mê tín dị đoan.

Theo ông Hán, tại CQĐT Nguyễn Thị Hương - người tự xưng là “thánh”, mới học hết lớp 7 - đã thừa nhận việc làm của mình là trái pháp luật, đồng thời đã viết bản tự kiểm điểm hứa sẽ không tái phạm.

Được biết, trong những ngày đầu tháng 11/2009, Hương cùng với gia đình đi bốc mộ người thân. Khi trở về nhà, Hương nói với mọi người là bề trên cho Hương thành “thánh” để chữa bệnh cứu người.

Từ đó, thông tin về “thánh” Hương được lan truyền đi khắp nơi. Hằng ngày tại nhà Hương có hàng trăm người ở khắp tứ xứ đổ về cầu mong được “thánh” Hương chữa bệnh. Mỗi lần được “thánh” Hương chữa, bệnh nhân phải đặt lễ từ 250.000 - 300.000 đồng.

Ông Hán cũng cho biết thêm, sau khi đã phạt hành chính nếu Nguyễn Thị Hương tái phạm sẽ xử lý hình sự.

Nguyễn Duy