1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phán quyết tội trạng hung thủ vụ "xác không đầu" vào 14/7

(Dân trí) – TAND Hà Nội cho biết đã xếp lịch xét xử Nguyễn Đức Nghĩa – hung thủ giết bạn gái cũ, sau đó chặt đầu phi tang ở nhà G4 khu Trung Hòa vào thứ 4 tuần sau, 14/7.

Theo lịch của tòa Hà Nội, phiên tòa công khai, quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập đã được tống đạt tới 3 gia đình: bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, bị cáo Hoàng Thị Yến và gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Chánh tòa hình sự TAND thành phố, thẩm phán Nguyễn Đức Chính sẽ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Nguyễn Đức Nghĩa bị truy tố về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”. Ở tội giết người, vì phạm vào nhiều tình tiết định khung tăng nặng như “giết người để che giấu một hành vi phạm tội khác”, “thực hiện tội phạm một cách man rợ”… Nghĩa bị áp khung truy tố với hình phạt cao nhất có thể tới tử hình.

Phán quyết tội trạng hung thủ vụ "xác không đầu" vào 14/7 - 1
Nguyễn Đức Nghĩa ngày bị bắt (ảnh: Phúc Hưng).

Ở tội cướp tài sản, khung hình phạt dành cho bị cáo là từ 3-10 năm tù. Tại cơ quan điều tra, sát nhân từng bao biện việc xuống tay giết bạn gái cũ Nguyễn Phương Linh là vì ghen tuông khi nghe cô gái nói chuyện điện thoại với bạn trai mới trong Nam ngay sau khi “thân mật” với mình. Tuy nhiên, động cơ gây án sau đó đã được làm rõ là để chiếm đoạt tài sản.

Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh, Nguyễn Đức Nghĩa đối mặt với án tử hình.

Với khung hình phạt truy tố này, Nghĩa được tòa chỉ định một luật sư bào chữa. Gia đình bị cáo cũng mời một luật sư khác tham gia “bãi tội” cho con tại tòa. Tuy nhiên, nhận định chung, các luật sư không nhiều “cửa” tác nghiệp với hành vi giết người “rùng mình”, gây phản ứng gay gắt của dư luận thời gian qua.

“Người thứ 3” trong vụ án vừa đóng vai “nạn nhân tình yêu” của sát thủ lại ra tòa với tư cách bị cáo. Nguyễn Hoàng Yến – người bạn gái mới của Nghĩa, chủ căn hộ trên tầng 11 nhà G4 bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Yêu Nghĩa, Yến đã giao nhà cho sát nhân khi cùng bà về quê Quảng Ninh (từ 23/4 đến 5/5) và căn hộ đã bị biến thành địa điểm gây án. Đến ngày 17/5 khi phát hiện xác người không đầu, bị chặt cả 10 đầu ngón tay trên tầng 13 của tòa nhà, cảnh sát đã đến hỏi Yến gia đình có bị mất dao không và có ai từng ở trong căn hộ. Lúc này Yến đã biết Nghĩa là người gây án nhưng không khai báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cô gái cũng phải đối mặt với hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

P.Thảo