1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Phá ổ nhóm cướp giật tài sản do 1 nữ quái cầm đầu

(Dân trí) - Vừa qua Công an quận Tây Hồ nhận được thông tin nhân dân cung cấp về một ổ, nhóm gồm 10 đối tượng (cả nam và nữ) tuổi đời từ 15 đến 25 tuổi có biểu hiện hoạt động cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, xác minh bước đầu thu thập được một số tài liệu về nhóm đối tượng này do Nguyễn Minh Thu (sinh năm 1983), tạm trú 43 ngách 23 ngõ Tân Lạc, Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng cầm đầu, cùng một số đối tượng khác tổ chức dùng xe máy đi cướp giật trên đường phố Hà Nội.

Ngày 22/3, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, Đội CSĐT tội phạm đã bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Thu (nữ) có 1 tiền án tội cướp tài sản vào tháng 3/2002, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 20 tháng tù giam; Ngô Quang Tuấn, sinh năm 1990, trú tại ngõ 40 phố Bùi Ngọc Dương, hiện bỏ học sống lang thang); Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 1983, ở 68 trại Đỗ Thuận, ngõ Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản); Nguyễn Trần Sơn Tùng (Toe), sinh năm 1988, ở 248 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, học sinh lớp 10 trường PTTH Nguyễn Trãi.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng trên khai nhận: Khoảng 7 giờ sáng 22/3, Nguyễn Minh Thu chỉ đạo các đối tượng Tuấn, Nghĩa, Tùng dùng xe máy cướp giật tài sản. Thu phân công Nghĩa đèo Thu bằng xe máy Wave Biển kiểm soát 29U3-4700.

Khi đến khu vực đường Láng, bọn chúng phát hiện có một đôi nam nữ đi xe máy do anh Nguyễn Quý Ngọc, trú tại tập thể Z133, phường Thượng Thanh, quận Long Biên chở bạn gái là chị Lê Thị Minh Huệ để túi xách giữa hai người.

Do đã phân công, Tùng đèo Tuấn lái xe ép sát anh Ngọc và chị Huệ. Tuấn dùng tay giật túi xách của chị Huệ và bỏ chạy về phía cầu Trung Hoà, Cầu Giấy. Còn Nghĩa đèo Thu cản đường truy đuổi của anh Ngọc. Tài sản trong túi xách của chị Huệ có 2 đăng ký xe máy, 1 giấy phép lái xe, 1 chứng minh thư và mang tên Lê Thị Minh Huệ và 70 nghìn đồng.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ 8 đối tượng trong ổ nhóm, gồm: Trương Thế Dũng (Dũng Trề), sinh năm 1986, ở ngõ 29, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, quận Ba Đình, hiện là con nghiện ma tuý); Nguyễn Anh Tùng (Tùng ái), sinh năm 1988, ở H19 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Sơn Tùng (Tùng xèng), sinh năm 1988, ở nhà số 12, tổ 85, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân; Nguyễn Duy Long, sinh năm 1988, ở phòng 2, M10, tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Phạm Thu Hiền, sinh năm 1991 (nữ), trú 226 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; Tống Phương Hoa, sinh năm 1991 (nữ), ở số 4, ngách 354/159 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, quận Đống Đa; Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1986, ở phòng 509, nhà A13, tập thể Bộ Thuỷ lợi, phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Quá trình đấu tranh, nhóm đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn do Nguyễn Minh Thu cầm đầu, chỉ đạo hoạt động từ cuối năm 2005 và ăn ở tập trung ở địa chỉ nhà số 43 ngách 23 ngõ Tân Lạc, Đại La, phường Trương Định, do Thu thuê nhà cho cả nhóm trên ở để hàng ngày đi cướp giật tài sản.

Hàng ngày, Thu phân công số đối tượng trên chia làm 3 đến 4 ca theo giờ thay phiên nhau dùng xe máy đi cướp giật tài sản. Chúng sử dụng một xe chở hai đối tượng để cướp, còn 2 xe khác gồm 4 đối tượng cản đường người bị hại và những người truy đuổi.

Phương tiện sử dụng phạm tội gồm 1 chiếc xe Wave màu đỏ biển kiểm soát 29U3-4700, 1 chiếc xe Wave anpha không biển kiểm soát, 1 chiếu Wave màu xanh không biển kiểm soát với hung khí mang theo gồm dao tông, dao chọc tiết lợn chuẩn bị sẵn.

 Hiện cơ quan CSĐT công an quận Tây Hồ đang tiếp tục phối hợp với công an các quận, huyện đấu tranh khai thác mở rộng làm rõ các vụ án và truy bắt các đối tượng trong đường dây, ổ nhóm phạm tội để xử lý trước pháp luật.

Minh Hà