1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá dỡ bức tường tại công viên lớn nhất Quảng Ngãi

(Dân trí) - Sau khi nhận phản ánh của nhiều người dân và du khách về sự “vô lí” của bức tường ở công viên Ba Tơ, UBND TP Quảng Ngãi đã quyết định đập bức tường ở công viên lớn nhất tỉnh này để phục vụ nhu cầu nghỉ mát, tập thể dục của nhân dân.

Một người dân tên Lê Thanh Bình bày tỏ: "Hàng ngày chúng tôi đi làm mệt nhọc, buổi tối mới có thời gian đi tập thể dục. Thế nhưng, khi bước chân vào công viên Ba Tơ, nhiều cảnh tượng không đẹp mắt như các cặp nam nữ ôm hôn nhau nơi khoảng tối, các nhóm thanh niên tụ tập hút chích ma túy, có những hành động gây mất vệ sinh công cộng. Có hôm tôi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn khi một nhóm thanh niên cầm mã tấu chém nhau. Kể từ đó, tôi không dám vào công viên tập thể dục nữa".

 

Anh Nguyễn Văn Truyền, một du khách đến từ TPHCM, cũng bày tỏ: "Tôi đi khắp nơi, chẳng thấy công viên nào bị rào kín đáo như công viên Ba Tơ, thật vô lý. Sự cộng hưởng giữa bên ngoài và trong công viên không có lối thoát, vậy thì sao gọi là công viên được".
 
Bức tường rào được phá dỡ tạo không gian thông thoáng và hợp lý cho công viên Ba Tơ


Bức tường rào được phá dỡ tạo không gian thông thoáng và hợp lý cho công viên Ba Tơ

Bức tường rào được phá dỡ tạo không gian thông thoáng và hợp lý cho công viên Ba Tơ

 

Từ những phản ánh đó của người dân, UBND TP Quảng Ngãi đã quyết định phá dỡ tường rào song sắt tại công viên Ba Tơ. Động thái này đang nhận được nhiều sự ủng hộ của nhân dân.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tăng Bính - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi - cho biết: "Vào đầu tháng 8, chúng tôi đã tiến hành tháo dỡ tường rào, nâng cấp và trang trí mỹ quan công viên trở nên gần gũi với người dân hơn như hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, tháp nước,...".

 

Theo kế hoạch dự kiến, trong công viên Ba Tơ, UBND TP Quảng Ngãi cho phép kinh doanh dịch vụ giải khát, vui chơi thiếu nhi nhằm tạo không khí sôi nổi nơi công cộng, nhờ đó các tệ nạn xã hội sẽ dần biến mất, mang lại sự bình yên và thoải mái cho người dân mỗi khi đến với công viên.

 

Hồng Long