1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phá băng trộm cắp phụ tùng ô tô

Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây chuyên trộm cắp phụ tùng ô tô

Phá băng trộm cắp phụ tùng ô tô  - 1
Các đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô bị bắt

Phá băng trộm cắp phụ tùng ô tô  - 2
... cùng số tang vật thu được
 
Thời gian vừa qua, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp các loại phụ tùng ô tô khiến người dân vô cùng bức xúc. Trắng trợn hơn, sau khi “ăn hàng”, các đối tượng trộm cắp còn bắt nạn nhân chuộc hoặc mua lại với giá cao.

Vào “hang cọp”

Sau nhiều tháng theo dõi, biết được địa điểm băng nhóm chuyên trộm cắp phụ tùng ô tô thường tụ tập, mua bán hàng là một địa điểm nằm cuối một con hẻm trên đường Võ Văn Tần, quận 3.
 
Đội 4 lên kế hoạch triệt phá. Nhận định con hẻm là lối đi nhỏ, có nhiều nhà dân, cũng là khu vực rất phức tạp, các đối tượng trộm cắp đa phần là con nghiện hoặc những đại ca trong giới giang hồ, nếu không thận trọng sẽ bị tấn công trở lại hoặc tìm đường tẩu thoát.
 
Đúng 5 giờ ngày 22/6, một trinh sát cải trang, theo chân một đối tượng vào “hang cọp” để dò xét tình hình. Vừa chạy xe vào hẻm, lập tức một thanh niên với khuôn mặt bặm trợn nhảy ra cản đường: “Mới sáng sớm chạy xe vào hẻm gây ồn ào, lui ra đi để người ta ngủ!”. Liền lúc đó xuất hiện thêm nhiều tay anh chị khác, người trần như nhộng, trên mình loang lổ những vết xăm.
 
Phương án tác chiến được lãnh đạo Đội 4 vạch ra. Nhận định đây là khu vực đông dân cư, lại vào lúc sáng sớm nên bằng mọi giá không được nổ súng, cách duy nhất là khống chế, bắt gọn từng đối tượng. Toàn bộ lực lượng được huy động, bất ngờ ập vào.
 
Tuy nhiên, vấp phải sự kháng cự quyết liệt của những đối tượng “cản đường” với nhiều loại vũ khí lăm lăm trên tay, buộc các chiến sĩ phải dùng vũ khí hỗ trợ. Sau hơn một giờ “chiến đấu”, các chiến sĩ Đội 4 đã tóm gọn Phạm Văn Anh đang mua phụ tùng ô tô của Bùi Văn Bình vừa trộm được.
 
Khám xét khẩn cấp nhà của Anh, lực lượng công an thu giữ 185 kính chiếu hậu ô tô, 61 cần gạt nước, 40 chỉ nẹp xe, tất cả đều được Anh mua lại của các đối tượng trộm cắp.
 
 Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Anh khai nhận đã tiếp tay tiêu thụ tài sản trộm cắp từ tháng 10/2010 đến nay với hơn 100 kính chiếu hậu ô tô, nhiều cần gạt nước, nẹp chỉ, chụp mâm xe và nhiều phụ tùng khác.
 
Đến 5 giờ 40 phút cùng ngày, Bùi Văn Bình gọi điện cho một người tên Bộ chào bán phụ tùng xe Lexux với giá 500.000 đồng, sau đó Bộ bảo Bình đến giao cho Anh thì bị các chiến sĩ bắt quả tang. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt thêm 6 đối tượng khác nằm trong đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô trên địa bàn các quận 12, 3, 10 và khu vực Công viên 23-9…

Ra tay mọi lúc, mọi nơi

Theo ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ Chống trộm cắp nhập gia thuộc Đội 4, các đối tượng trong đường dây trên hoạt động rất tinh vi, chuyên “lột” kính chiếu hậu, logo, cần gạt nước… của các loại xe hơi đắt tiền, không chỉ trộm cắp trên địa bàn TPHCM mà còn “hành nghề” ở nhiều tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, thậm chí là từ các tỉnh miền Tây.
 
Trong đường dây này có cả lực lượng chuyên làm mới các phụ tùng ô tô trộm được để phân phối về các cửa hàng, thậm chí cho nhân viên đến tận nơi lắp ráp cho khách với giá cao. Trắng trợn hơn, các đối tượng trộm cắp còn ngang nhiên ra tay tại các khu vực xe dừng chờ đèn xanh đèn đỏ.
 
Tại những nơi này, bọn chúng thường đi hai người trên xe máy, tên ngồi sau dùng vai kê vào kính chiếu hậu ô tô hất mạnh làm kính bị gãy, sau đó dùng kềm cắt dây và ôm hàng chạy thoát. Trường hợp bị phát hiện, lập tức có nhiều đối tượng khác nhảy ra  cản đường để đồng bọn thoát thân. Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp  còn “lọt” vào các bãi đậu ô tô hay gara để tháo bánh xe, vô lăng, bộ đàm, trụ số hoặc chụp bánh mâm…

“Người dân cần đề cao cảnh giác khi đậu xe hai bên lề đường, khu vực đèn xanh đèn đỏ vì những địa điểm trên các đối tượng trộm cắp thường dễ ra tay, nếu tài xế hoặc người ngồi trên xe phát hiện cũng không xử lý kịp. Tại các bãi giữ xe, gara của người dân hoặc cơ quan, cần có người trông coi và gắn camera để quan sát…”-  thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền, Đội trưởng Đội 4, khuyến cáo.

Mở rộng điều tra
 
Căn cứ vào lời khai, số tang vật thu được, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM nhận thấy hành vi của các đối tượng bị bắt đã có dấu hiệu phạm tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do đó Đội 4 đang tiếp tục xác minh để tìm nạn nhân, truy bắt các đối tượng khác trong đường dây, củng cố hồ sơ để xử lý hình sự. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM cũng đang mở rộng điều tra vụ án vì có thể có liên quan đến các đường dây chuyên trộm cắp phụ tùng ô tô khác quy mô lớn hơn.
 
 
 
Theo Thành Đồng
Người Lao động