1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Osin thụt két, trộm vàng của gia chủ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân vừa ra quyết định khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản”, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hồng, osin đã mở két sắt trộm dây chuyền, lắc tay, vàng miếng của gia chủ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Bé - Trưởng công an quận Lê Chân cho biết, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 20/6. Sau khi đã ăn cơm tối và thu dọn nhà cửa, Nguyễn Thị Hồng lừa lúc gia chủ là hai ông bà Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Đình Quý (ở 20/14/125 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân) đang mải xem tivi đã lẻn lên tầng 2 mở trộm két sắt lấy cắp 1 dây chuyền vàng tây và 1 vòng vàng đeo tay trị giá hơn 50 triệu đồng. Hồng đã bị ông Quý bắt quả tang, dẫn giải lên Công an phường Trại Cau trình báo.

Trước đó, khoảng tháng 4/2011, khiến bà Tuyết (SN 1934) bị ngã gãy chân. Do con cái ở xa, chỉ có bà Nguyễn Thị Tuyết cùng chồng là ông Quý (SN 1933) ở nhà, gia đình đã thuê Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, trú tại Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ) giúp việc.

Osin thụt két, trộm vàng của gia chủ - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan công an.

Thời gian đầu, Nguyễn Thị Hồng thức khuya dậy sớm làm việc, chăm sóc lo lắng cho bà Tuyết như mẹ. Vì vậy, gia đình hết sức yêu quý và tin cậy, coi thị như con cháu trong nhà. Cũng từ tình cảm đó nên từ công to việc lớn đến việc nhỏ nhặt trong nhà, bà Tuyết đều chia sẻ, nói chuyện với Hồng.

Sau nhiều lần lân la hỏi chuyện bà Tuyết, Hồng đã có được mã số két sắt nhà bà Tuyết và biết được trong két sắt của gia đình bà Tuyết có rất nhiều tiền vàng. Ngày 20/6, Nguyễn Thị Hồng quyết định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của mình thị bị gia đình phát hiện, bắt giữ, giao nộp cho công an phường Trại Cau.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Hồng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp tài sản của gia đình bà Tuyết, lấy cắp 2 cây vàng SJC chuyển cho chị họ là Nguyễn Thị Mai (SN 1971), trú tại đường Ngô Quyền cất giấu.

Trưởng công an quận Lê Chân Trần Văn Bé cho biết: “Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi vụ án “Trộm cắp tài sản”, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chức năng liên quan xét xử đối tượng theo pháp luật”.

Anh Thế - Quốc Đô