1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Phan Nguyễn Như Khuê được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(Dân trí) - Ông Phan Nguyễn Như Khuê là một trong ba người được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Khuê được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vào tháng 6/2019 khi đang giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Chiều 2/10, tại Hội nghị lần thứ 32, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã bầu bổ sung 3 người vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM - 1

Thành ủy TPHCM bầu bổ sung 3 người vào Ban Thường vụ Thành ủy

Thứ nhất là ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Trước khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo (tháng 6/2019), ông Khuê là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ông Khuê giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thay cho bà Thân Thị Thư nghỉ hưu.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (SN 1964, quê huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. 

Ông Khuê từng giữ các chức vụ, vị trí công tác như: Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 9, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 9, Bí thư Quận ủy quận 9; Chánh Văn phòng Thành ủy; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP; Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.

Tháng 8/2016, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định điều động ông Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP, đến nhận công tác tại văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Sau đó, ông Khuê giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM - 2

Ông Phan Nguyễn Như Khuê giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM từ tháng 6/2019

Thứ hai là ông Nguyễn Hồ Hải – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Ông Hải giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (từ tháng 4/2019) thay cho bà Nguyễn Thị Lệ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải (SN 1977 tại huyện Củ Chi, TPHCM) có trình độ thạc sĩ quản lý đô thị, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hải từng kinh qua một số chức vụ, vị trí công tác như: Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận 3; Bí thư Quận ủy quận 8; Phó Bí thư Quận ủy quận 8; Phó Chủ tịch UBND quận 8…

Thứ ba là bà Trần Kim Yến – Bí thư Quận ủy quận 1. Trước khi giữ chức Bí thư quận 1 từ tháng 3/2018, bà Yến là Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Bà Yến (SN 1969, quê Phú Yên) có trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà Yến từng làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình, Phó thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM - 3

Đến cuối năm 2019, TPHCM cơ bản giải quyết xong vấn đề Thủ Thiêm (ảnh: Phạm Nguyễn)

Sau một ngày làm việc, chiều nay, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

Ông Nhân đề nghị đối với các dự án xây dựng đang triển khai mà phải tạm dừng do thanh tra hay do thủ tục đất đai thì cần khẩn trương rà soát để làm tiếp.

Các dự án tại Thủ Thiêm mà trước đây giao đất với giá thấp thì cần xác định lại giá thị trường. Việc này giúp thành phố thu thêm được ngân sách và giải quyết được bức xúc cho người dân.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng bộ TP đề nghị tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao lượng khách du lịch đến thành phố…

Theo ông Nhân, TP cố gắng năm 2020 phải khởi công một khu công nghiệp mới, hoàn thiện các thủ tục về giá đất các khu công nghiệp – khu chế xuất, không để cấp phép đầu tư rồi mà chưa có giá đất, chưa thể sản xuất được. 

Bí thư Thành ủy cho biết, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến cuối năm 2019 thành phố phải giải quyết xong vấn đề Thủ Thiêm. Do đó, nếu chưa hoàn chỉnh thì đường lối giải quyết phải xong, không bàn nhiều vấn đề này trong năm 2020.

“Năm 2020 là tập trung chuẩn bị đại hội. Những việc khác như năm nay có 12 vụ khiếu nại kéo dài đã giải quyết 5, 6 vụ. Và từ nay đến cuối năm sẽ xong cơ bản. Thủ Thiêm từ nay đến cuối năm cũng phải xong cơ bản” - ông Nhân nhấn mạnh.

Quốc Anh