1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ống ngầm “bí mật” ở nhà máy của Công ty Thái Tuấn

Các khu nhuộm vải của công ty đều có hai hệ thống van xả thải: Một van dẫn tới hệ thống xử lý, một van xả trực tiếp ra mương.

Ngày 18/8, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) tiếp tục khảo sát khu vực xử lý nước thải tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn (1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM). Tại thời điểm làm việc, tổ công tác của C49 phát hiện có nước thải màu đỏ và màu đen từ khu vực sản xuất chảy ra mương hở thoát nước giải nhiệt rồi chảy ra kênh Tham Lương không qua hệ thống xử lý nước thải. Theo Công ty Thái Tuấn, do một ron của đường ống xả nước từ nhà máy nhuộm bị hư nên nước tràn ra nền nhà xưởng rồi chảy ra mương.

Khi kiểm tra các khu vực nhuộm vải, tổ công tác phát hiện mỗi khu vực đều có hai hệ thống van xả nước một chiều. Một cho nước chảy về khu vực xử lý nước thải, một cho nước chảy thẳng ra mương nước giải nhiệt. Giải trình với C49, Công ty Thái Tuấn cho hay: Nếu đóng van 1 (van xả đáy) và mở van 2 thì nước thải từ khu vực nhuộm sẽ dẫn về khu xử lý nước thải. Ngược lại nếu đóng van 2, mở van 1 thì nước thải sẽ chảy thẳng ra mương thoát nước mà không qua xử lý. Tuy nhiên, đại diện Công ty Thái Tuấn cho rằng các hệ thống van nói trên đã có sẵn theo thiết kế của đơn vị lắp ráp nhà máy chứ công ty không gắn thêm.

Ống ngầm “bí mật” ở nhà máy của Công ty Thái Tuấn - 1
Đoàn công tác của C49 đang kiểm tra việc xử lý nước thải tại nhà máy của công ty Thái Tuấn. Ảnh: M.P

Công ty Thái Tuấn cho biết thêm, đơn vị sử dụng khoảng 1.400 m3 nước ngầm/ngày đêm để phục vụ hoạt động sản xuất. Nhưng hiện nay hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chỉ có công suất tối đa 300 m3/ngày đêm. Do vậy, đơn vị chỉ xử lý nước thải từ công đoạn nhuộm, còn nước thải vệ sinh khu vực nhuộm và nước giải nhiệt thì xả trực tiếp ra kênh.

Tại buổi làm việc, C49 nêu vấn đề: Vì sao 660 m3 nước thải phát sinh từ sản xuất không được công ty xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường. đại diện Công ty Thái Tuấn không trả lời được mà hứa sẽ giải trình bằng văn bản.

Trước đó, chiều tối 17/8, C49 bất ngờ kiểm tra nhà máy nhuộm của Công ty Thái Tuấn và phát hiện có một đường ống ngầm loại 200 mm không có trong đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt. Ngày 18-8, C49 yêu cầu khai quật để làm rõ đường ống này có đấu nối với hệ thống đường ống xả nước thải của nhà máy hay không. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên việc khai quật đường ống chưa được thực hiện.

Hiện C49 đã lấy ba mẫu nước thải tại ba cửa xả nước thải đã qua xử lý và chưa qua xử lý tại nhà máy của Công ty Thái Tuấn ra kênh Tham Lương để làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Công ty Thái Tuấn cũng cam kết sẽ bịt lại miệng đường ống ngầm vừa bị C49 phát hiện.

Theo Minh Phong
Pháp luật TPHCM