1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Đinh Thế Huynh được bầu làm chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Sau 2 ngày tiến hành đại hội nội bộ, Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra hôm 13-8, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội với sự tham dự của 366 nhà báo.

Tới dự đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin và nhiều đồng chí Ủy viên TƯ Đảng, đại diện các bộ, ngành đoàn thể trung ương.

Diễn văn khai mạc của đồng chí Hồng Vinh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VII đã nhấn mạnh, trong quá trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, báo chí Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Việt Nam và hội nhà báo các cấp đã phát triển nhanh chóng và trưởng thành về nhiều mặt.

Báo chí đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước, nhưng hoạt động báo chí cũng như của các cấp hội vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, chưa thực sự làm tốt chức năng tư tưởng-văn hoá của báo chí cách mạng. Nội dung, phương thức hoạt động của hội chậm được đổi mới, chất lượng hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng tốt nguyện vọng và đòi hỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vì vậy, trong báo cáo chính trị của BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa VII do Phó Chủ tịch Hội Vũ Văn Hiền trình bày tại đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra phương hướng hoạt động báo chí và nhiệm vụ của hội trong giai đoạn 2005-2009 với nhiều nội dung thiết thực, trong đó bao trùm là việc thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư. Cụ thể, hội sẽ phấn đấu và chủ động thực hiện rõ vai trò tư vấn, phản biện, giám định của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp bằng các chương trình, dự án, đề án cụ thể về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí và đội ngũ các nhà báo.

Mục tiêu là góp phần xây dựng và phát triển một nền báo chí Việt Nam hiện đại trong thời kỳ mới. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ cổ vũ, biểu dương việc tuyên truyền giới thiệu nhân tố mới, con người mới, đồng thời tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào các hiện tượng tham nhũng, hối lộ, các tệ nạn xã hội, góp phần đấu tranh để khắc phục có hiệu quả xu hướng xa rời tôn chỉ mục đích và những biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động báo chí, cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ các nhà báo-hội viên.

Đại hội đã nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về hoạt động báo chí. Đại hội cũng đã nghe phát biểu của các đồng chí Phạm Thế Duyệt, Phạm Quang Nghị; nghe tham luận của đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Hà Nội Mới, Báo Tuổi Trẻ... Tại đại hội lần này, một nội dung dành được sự quan tâm đặc biệt của giới làm báo nói riêng, của công luận nói chung là “9 quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam” đã được đại hội thông qua.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII gồm 43 đồng chí. BCH Hội khóa VIII đã họp phiên thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ của Hội với 9 đồng chí, trong đó Chủ tịch Hội là đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên TƯ Đảng, TBT Báo Nhân Dân (sinh năm 1953, tiến sĩ báo chí); Phó Chủ tịch Thường trực Hội chuyên trách phía Bắc là ông Lê Quốc Trung, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội chuyên trách phía Nam là ông Phạm Quốc Toàn, TBT Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (tại đại hội này, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định bỏ các chức danh tổng thư ký, phó tổng thư ký Hội).

9 quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

1- Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.

2- Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

3- Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.

4- Sống lành mạnh, trong sáng, không được lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.

5- Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội.

6- Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.

7- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.

8- Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ.

9- Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hóa khác.

Theo Sài Gòn Giải Phóng