1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Hà Nội:

Ô nhiễm nặng vì xưởng sản xuất sơn

(Dân trí) - Gần 1.000 nhân khẩu của hơn 200 hộ dân đang sinh sống tại tổ 8, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đang mỏi mòn kêu cứu vì nguồn nước sinh hoạt ở đây quá ô nhiễm.

Nước sinh hoạt hoà cùng nước thải sản xuất

 

Tại khu vực này có 2 xưởng sản xuất sơn của hai công ty: Cổ phần Thương mại An Tâm và Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trung Dũng. Trong quá trình sản xuất sơn từ năm 2003, hai xưởng này đã trực tiếp đổ nước thải ra mương nước mà không qua hệ thống xử lý nước thải. Lâu ngày, nguồn nước thải này ngấm vào đất, thẩm thấu vào hệ thống giếng khoan của các hộ dân nơi đây.

 

Ông Phạm Viết Kiệm ở số nhà 267, đối diện xưởng sản xuất sơn của Công ty An Tâm, cho biết: Trước đây nhà ông vẫn dùng nước giếng khoan. Đầu năm 2007, ông đào bể ngầm chứa nước sinh hoạt, thấy có thứ nước màu trắng đục từ bên ngoài ngấm vào trong bể, có mùi khó chịu, không thể sử dụng được. Đến lúc đó ông mới tá hoả phát hiện ra nguồn nước sinh hoạt lâu nay của gia đình quá ô nhiễm.

 

Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở số nhà 282, nằm ngay sát xưởng sản xuất sơn, cũng bức xúc cho biết, những hôm trời mưa, nước trong vườn nhà chị đùn lên trắng xoá cả vườn, nồng nặc mùi sơn. Bản thân chị vừa đi mổ u về, phổi thì nám đen. Con gái chị bị bệnh ngoài da, chân tay tróc vảy, đi bệnh viện khám không phát hiện ra bệnh gì.

 

Hồi cuối tháng 5, chị Hà có mang mẫu nước giếng khoan của gia đình đến Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng làm thử nghiệm. Kết quả hàm lượng Cacbuahydro thơm vượt quá tiêu chuẩn cho phép 18,3 lần. Các chuyên gia thử nghiệm mẫu nước khuyến cáo nhà chị không nên tiếp tục dùng nước giếng khoan này, không được ăn bất cứ loại rau, quả nào trồng trong vườn nhà.

 

Biết là nguồn nước trong vùng đã bị ô nhiễm nặng, nhưng hàng trăm hộ dân ở đây vấn nhắm mắt dùng vì không còn nguồn nước sạch nào khác. Họ đối phó tạm bằng bể lọc, nhưng thực chất không mấy hiệu quả.

 

Chị Hà cho biết thêm, nhà chị có 4 chị em gái thì 3 người phải đi mổ u nang buồng trứng.

 

Theo ông Nguyễn Đức Thơm, tổ trưởng tổ dân phố, ngoài những trường hợp bị mắc các chứng bệnh u nang buồng trứng, bệnh ngoài da... còn có 5 trường hợp đã tử vong do ung thư. Hai bệnh nhân ung thư khác cũng đang phải điều trị hết sức tốn kém.

 

“Thủ phạm” dễ dàng ra đi?

 

Anh Nguyễn Minh Công, chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường của huyện Từ Liêm, cho biết: Ngày 24/7, Phòng đã lập biên bản, xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với xưởng sản xuất sơn của Công ty An Tâm; đình chỉ sản xuất xưởng sơn này vì vi phạm về bảo vệ môi trường.

 

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cưỡng chế cắt điện đối với xưởng sản xuất sơn của Công ty Trung Dũng; buộc công ty này phải ngừng sản xuất và dời đi nơi khác.

 

Biện pháp cưỡng chế ngừng sản xuất đối với hai xưởng sản xuất sơn được người dân hết sức ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ý băn khoăn: Hai xưởng sản xuất gây ô nhiễm nặng nề, làm người dân mắc những căn bệnh nan y, rồi dời đi nơi khác; vậy ai là người chịu trách nhiệm cho những hậu quả ấy?

 

Anh Nguyễn Minh Công cho biết chưa hề nhận được ý kiến phản ánh của người dân về vấn đề này. Tuy nhiên, phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Từ Liêm sẽ có ý kiến trình lên lãnh đạo và các cơ quan chức năng, nhằm tìm ra hướng giải quyết lâu dài, đảm bảo sức khoẻ, ổn định sinh hoạt cho người dân; buộc “thủ phạm” phải khắc phục hậu quả.

 

Tuấn Hợp