1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Nứt núi đe dọa hàng trăm dân nghèo

(Dân trí) - Nhiều vết nứt núi tại 3 xã Trà Ong, Trà Quân và Trà Lãnh (huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) đang đe dọa tính mạng của 83 hộ dân với gần 350 nhân khẩu.

Cách xã Trà Ong và Trà Quân gần 70m, người dân lo lắng trước vết nứt rộng hơn 0,5m, dài hơn 30m. Vết nứt này xuất hiện từ hơn 1 năm qua và càng gần đây càng nứt rộng hơn khiến người dân lo lắng.
 
Nứt núi đe dọa hàng trăm dân nghèo - 1

Người dân huyện Tây Trà sống trong vùng nguy hiểm mong sớm được chuyển đến sống ở nơi an toàn

 

“Mỗi lần trời đổ mưa gia đình tôi không sao ngủ  được. Trong làng, ai ngủ ở đây thì bố trí người nhà túc trực, lo sợ lở núi ập xuống nhà. Để an toàn hơn, một số gia đình phải đi ngủ nhờ ở làng bên”, chị Hồ Thị Bưng giãi bày.

 

Hàng trăm người dân nghèo canh cánh nỗi lo lở núi nhưng họ phải chấp nhận sống chung với “tử thần” bởi cuộc sống nghèo khó không cho phép họ có nhiều lựa chọn.

 

Ông Hồ Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Trà Quân - cho biết: “Mỗi ngày các vết nứt càng rộng hơn, gây hoang mang và lo lắng cho người dân. Khi trời mưa bão, chúng tôi phải di dời dân đến trú tạm ở trường học, nhà sinh hoạt văn hóa; sau mưa bão lại đưa họ trở về. Thấu hiểu nỗi lo đến tính mạng nhân dân, chúng tôi đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ để di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng đến nay chưa thấy động thái nào từ cấp trên”.
 
Nứt núi đe dọa hàng trăm dân nghèo - 2
Những tấm biển cảnh báo này chỉ là biện pháp tình thế

 

Theo thống kế của huyện Tây Trà, toàn huyện hiện có khoảng 15 điểm nứt núi, có nguy cơ gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng hàng trăm người dân.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Tấn Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tây Trà - cho biết: “Địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, xây dựng khu tái định cư cho người dân, chứ để dân sống trong thấp thỏm như thế này hoài, chúng tôi không yên tâm”.

 

Hồng Long