1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nút giao Thanh Xuân: Chưa thể có kết luận cuối cùng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vừa có buổi làm việc kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ với các hộ dân đường vành đai 3 qua Thanh Xuân. Thừa nhận những phức tạp của các vấn đề đặt ra, Chủ tịch TP cho rằng, chưa thể có ngay kết luận cuối cùng.

Buổi làm việc diễn ra chiều 10/4 với sự có mặt của đại điện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, 2 Phó Chủ tịch TP cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Buổi làm việc diễn ra với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và lắng nghe giữa các bên.

Tại buổi làm việc, đại diện những người dân đường vành đai 3 qua Thanh Xuân đã yêu cầu cung cấp các tài liệu, văn bản pháp lý quan trọng để thực hiện dự án, đặc biệt là phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng công trình.

Nút giao Thanh Xuân: Chưa thể có kết luận cuối cùng - 1
Nhiều vấn đề của đường vành đai 3 - nút giao Thanh Xuân vẫn chưa ngã ngũ.

Trong buổi làm việc, những người dân vành đai 3 và các cơ quan của thành phố, chủ đầu tư dự án đã có nhiều trao đổi, tranh luận xung quanh vấn đề tổng diện tích đất phải thu hồi, chỉ giới đường đỏ, cơ chế chính sách đối với người bị thu hồi đất… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm hai bên chưa có được sự đồng nhất.

Thừa nhận những tồn tại, phức tạp kéo dài của đoạn đường vành đai 3 qua Thanh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, chưa thể có kết luận cuối cùng đối với những vấn đề được đặt ra trong buổi làm việc.    

Ông Nguyễn Thế Thảo cho biết sẽ ghi nhận tiếp thu các kiến nghị của người dân trong buổi làm việc cũng như trong đơn gửi ông trước đó. Chủ tịch TP sẽ gửi những kiến nghị của người dân tới một số cơ quan bên trên UBND TP và đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Về phía UBND TP sẽ phân loại những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân để tới đây có trả lời. Với những vấn đề tố cáo, nếu cần thiết có thể tiến hành thanh tra, trong đó không loại trừ sự tham gia của Thanh tra Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Thảo, những bất cập vướng mắc quá trình triển khai đường vành đai 3 qua Thanh Xuân có một phần do cơ chế chính sách thiếu đồng bộ, kịp thời. “Địa phương có công văn gửi cho Bộ rồi một bức thư, một ý kiến của đồng chí trong Bộ cũng trở thành văn bản pháp qui đã cho thấy cơ chế chưa đồng bộ”, ông Thảo mở rộng phân tích.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo thẳng thắn cho rằng, nguyên nhân chính của bất cập, vướng mắc thuộc về lỗi chủ quan, do năng lực cán bộ, do chưa làm đến nơi đến chốn. Cũng theo ông Thảo, trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có chức năng chưa làm tốt việc công khai, công bố qui hoạch, tổng mặt bằng dự án, phê duyệt thiết kế kĩ thuật…

Chủ tịch Thành phố cũng chỉ đạo, các cơ quan chức năng của thành phố, mặt trận tổ quốc phối hợp với quận xuống gặp gỡ 10 hộ gia đình đang sống trong cảnh lều bạt sau khi quận tiến thành cưỡng chế ở giai đoạn trước đây. Cùng đó, tiến hành kiểm tra, xem xét giải quyết điều kiện về chỗ ở cho những hộ dân này.

Kim Tân