1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM:

Nữ sinh tử vong do ngạt khói trong đám cháy

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát bao phủ toàn bộ căn nhà. Dù nỗ lực chữa cháy, người dân địa phương vẫn không thể dập tắt lửa. Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến một nữ sinh đang ngủ trong phòng tử vong do ngạt khói.

Nữ sinh tử vong do ngạt khói trong đám cháy - 1
Hiện trường vụ cháy khiến 1 nữ sinh tử vong do ngạt khói.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng được xác định xảy ra vào sáng 28/2 tại nhà số 247 đường Xóm Chiếu, phường 15, quận 4 do bà Nguyễn Thị Bích (45 tuổi) làm chủ. Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên người dân địa phương phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà số 247 đường Xóm Chiếu. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên bao phủ toàn bộ 3 phòng bên trong căn nhà.

Do cửa nhà khóa trái nên mọi người phải tìm cách phá cửa xông vào bên trong đồng thời cấp báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Lúc này bên trong một phòng ngủ có chị Đặng Thị Bích Châu (22 tuổi, hiện đang là sinh viên) nằm ngủ. Tuy nhiên, do ngọn lửa bén vào các vật dụng dễ cháy nên những người có mặt tại hiện trường không thể tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Chỉ khi 3 xe cứu hỏa của lượng lượng PCCC thành phố có mặt thì ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt nhưng vẫn không thể cứu được nữ sinh bên trong. Chị Châu được xác định đã tử vong do ngạt khói.

Được biết, ban ngày chị Châu đi học, tối về đi làm thêm. Thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra chị Châu đang ngủ trong phòng sau ca làm đêm.

Nữ sinh tử vong do ngạt khói trong đám cháy - 2
Cơ quan chức năng có mặt xử lí vụ việc

Tại hiện trường, đường Xóm Chiếu đoạn qua căn nhà bị cháy được phong tỏa nghiêm ngặt. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện. Đến 12h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển đi để khám nghiệm.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hiện công an quận 4 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên