1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nữ Phó Giám đốc trung tâm của Viện Dầu khí rơi lầu tử vong

(Dân trí) - Nghe tiếng động mạnh trong khuôn viên tòa nhà, một số nhân viên làm việc tại toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam trong Khu công nghệ cao (quận 9, TPHCM) chạy ra xem thì bàng hoàng phát hiện một phụ nữ đã tử vong.

Ngày 19/4, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Của, Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp, Công an quận 9, cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Phan Gia T.C. (41 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí, thuộc Viện Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam).


Toà nhà Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (Viện Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) trong KCNC quận 9 - nơi xảy ra vụ việc.

Toà nhà Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (Viện Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) trong KCNC quận 9 - nơi xảy ra vụ việc.

Theo CQĐT, khoảng 8h sáng ngày 17/4, một số người làm việc tại tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam (đường D1, Khu Công nghệ cao quận 9, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) nghe tiếng động mạnh phát ra từ bãi cỏ phía trong khuôn viên tòa nhà nên chạy ra kiểm tra. Đến nơi, mọi người tá hỏa phát hiện bà C. - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí - nằm bất động cạnh vũng máu.

Qua kiểm tra, mọi người ghi nhận nạn nhân đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an.


Vị trí thảm cỏ nơi phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí.

Vị trí thảm cỏ nơi phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí.

Ngay sau đó, Công an quận 9 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc. Qua trích xuất dữ liệu từ camera của tòa nhà, cơ quan điều tra ghi nhận, vào khoảng 7h15 cùng ngày, bà C. đến tòa nhà để làm việc. Sau khi lên phòng để lại tư trang, nữ phó giám đốc này đi lên sân thượng của tòa nhà. Vài phút sau, camera nghi nhận được hình ảnh nạn nhân rơi từ trên cao xuống đất tử vong.

Bước đầu CQĐT nhận định có khả năng bà C. quyên sinh. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ để xác định chính thức nguyên nhân vụ việc.

Hiện việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đăng Lê