1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ hoàng Đan Mạch thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Nữ hoàng Vương quốc Đan Mạch Margrethe Đệ nhị (Margrethe II) và Hoàng thân Henrik cùng Hoàng Thái tử và Công nương bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-9/11.

Nữ hoàng Đan Mạch thăm Việt Nam  - 1

Chân dung Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II.
 
Tháp tùng Nữ hoàng Đan Mạch và Hoàng thân trong chuyến thăm có các Bộ trưởng Văn hóa; Môi trường; Đại sứ Đan Mạch tại Hà Nội Peter Lysholt Hansen và Phu nhân; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Claus Grube.

Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị sinh ngày 16/4/1940, là con gái lớn trong số ba người con gái của Vua Frederik IX và Hoàng hậu Ingrid. Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị và Phu quân có hai người con trai và 5 cháu nội.

Hoàng tử kế vị Frederik Andre Henrik Christian sinh tháng 5/1968 và Hoàng tử Joachim Helger Waldemar Christian sinh tháng 7/1969. Hai Hoàng tử đều đã sang thăm Việt Nam với tư cách cá nhân.

Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị là một nghệ nhân, bà đã thiết kế nhiều mẫu trang phục và trang trí sân khấu Nhà hát Hoàng gia, sáng tác họa tiết, chữ lồng, trang trí vườn hoa, công viên. Bà là họa sỹ theo trường phái trừu tượng.

Giai đoạn 1960-1961, Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị học tại trường Đại học Copenhagen, học Khảo cổ học tại Đại học Girton, Cambridge (Anh), sau đó theo học Khoa học chính trị tại Đại học Aarhus.

Năm 1963, bà học tại Đại học Sorbonne (Pháp); năm 1965 học Khoa học chính trị tại Đại học Kinh tế London (Anh). Tháng 10/1967, bà kết hôn với ông Henri de Laborde de Monpezat, sinh năm 1934, dòng dõi Bá tước người Pháp.

Ngày 14/1/1972, bà lên ngôi Nữ hoàng thay thế Vua cha Frederik IX qua đời, với tước hiệu là Margrethe Đệ nhị.

Chồng Nữ hoàng lấy tước hiệu là Hoàng thân Henrik. Hoàng thân là Chủ tịch Quỹ bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã thế giới (đã thăm Việt Nam với tư cách cá nhân tháng 3/1999 và thăm chính thức từ ngày 13-20/9/2003).
 
Theo TTXVN/Vietnam+