1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nội bộ bóng bàn Việt Nam “nổi sóng” trước SEA Games 27

(Dân trí) - Sắp đến hạn chót chốt danh sách VĐV tham dự với nước chủ nhà SEA Games 27, nhưng đến giờ đội tuyển bóng bàn Việt Nam vẫn rối tung bởi tiêu chí tuyển chọn không giống ai của mình.

Đấu nội bộ lấy suất tham dự SEA Games

Theo quy định tuyển chọn VĐV lên ĐTQG tham dự SEA Games, hầu hết các đội tuyển đều lấy các VĐV có thành tích xuất sắc tại các giải trong nước và quốc tế trong năm. Thế nhưng, ở môn bóng bàn lại có cách làm hoàn toàn không giống ai, khi các VĐV đã được khẳng định tài năng và có thành tích rất rõ ràng, nhưng vẫn phải trải qua một “giải đấu” do chính môn này tổ chức, nhằm chọn ra 4 gương mặt có thành tích tốt nhất để tham dự SEA Games 27.

Cụ thể, Liên đoàn cũng như bộ môn bóng bàn quyết định tổ chức đấu tuyển chọn nội bộ với 3 vòng để chọn ra 4/6 tay vợt nam có thành tích tốt nhất tham dự SEA Games. Điều này cũng có nghĩa, những tay vợt có thành tích cao tại giải VĐQG hay giải Các tay vợt xuất sắc…vẫn phải trải qua một vòng tuyển chọn nữa mới biết mình có được tham dự SEA Games hay không. Quá bức xúc, 2 tay vợt trụ cột của đội tuyển bóng bàn là Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh đã phản đối quyết liệt, đồng thời xin không tham dự cuộc đấu nội bộ của môn bóng bàn.


Tay vợt số 1 Việt Nam Trần Tuấn Quỳnh
Tay vợt số 1 Việt Nam Trần Tuấn Quỳnh


Trong năm vừa qua, Đinh Quang Linh vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc tại Hải Phòng. Anh cũng thi đấu rất ấn tượng với tấm HCĐ tại giải Cây vợt vàng tổ chức tại TP.HCM. Trong khi đó, Trần Tuấn Quỳnh không chỉ có thành tích tốt trong nước, mà còn đứng hạng ba kỳ SEA Games 26 (sẽ được xếp hạt giống tại SEA Games lần này), cũng buộc phải đấu nội bộ. Và tất nhiên, cả Quang Linh và Tuấn Quỳnh nếu không vượt qua cuộc đấu này, cả hai sẽ phải ở nhà.

Trước cách làm vô lý của Liên đoàn và bộ môn, Quang Linh làm đơn không tranh tài vòng tuyển chọn nội bộ đồng nghĩa với việc chấp nhận có thể bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Việt Nam dự SEA Games 27. Trong khi đó, Tuấn Quỳnh vì quá chán nản đã thi đấu cho xong, để thua trước các tay vợt đàn em, trước khi lấy lý do con ốm rồi bỏ cuộc luôn.

Như vậy, Với việc cả hai tay vợt kỳ cựu đều bỏ vòng tuyển chọn, bốn suất tham dự SEA Games đều thuộc về các tay vợt trẻ còn non kinh nghiệm là Duy Hoàng, Văn Nam, Văn Ngọc và Tiến Đạt. Gần như chắc chắn, Tổng cục TDTT sẽ giữ nguyên quan điểm cứng rắn là loại bỏ cả Quang Linh lẫn Tuấn Quỳnh khỏi thành phần dự SEA Games 27, khi chấp nhận cách làm của Liên đoàn và bộ môn bóng bàn trước đó.

Tiêu chí không rõ ràng

Nhiều năm qua, bóng bàn là một trong những môn luôn xảy ra những vụ việc lùm xùm liên quan đến công tác tuyển chọn VĐV tham dự đội tuyển. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc này, chính là tiêu chí xét tuyển của bộ môn bóng bàn lâu nay không rõ ràng, rất dễ gây tranh cãi, thậm chí kiện cáo.

Giải thích về lý do tại sao phải tổ chức một giải đấu nội bộ để tuyển chọn ra 4 VĐV xuất sắc nhất tham dự SEA Games 27, Trưởng bộ môn bóng bàn Nguyễn Đức Long cho biết: “Việc tuyển VĐV dự SEA Games từ trước đến nay vẫn căn cứ vào thành tích ở một số giải quan trọng trong nước và quốc tế. Quy định này đáng lẽ sẽ vẫn áp dụng trong năm nay, nhưng có một số thay đổi bất khảng kháng. Đó là, năm nay VĐV chủ lực Tuấn Quỳnh không thể thi đấu nội dung đơn nam giải đội mạnh vì bị chấn thương trong khi một VĐV muốn được dự SEA Games bắt buộc phải thi đấu ở giải này. Ngoài ra, VĐV Duy Hoàng cũng không góp mặt ở giải đấu trên vì CLB Dầu Khí giải thể. Vì thế, để tạo công bằng cho các VĐV, chúng tôi quyết định tổ chức giải đấu nội bộ để lấy 4/6 VĐV xuất sắc nhất”.

Cũng theo ông Long, việc tổ chức giải đấu nội bộ là cách làm mà Trung Quốc vẫn thường xuyên áp dụng trước các giải đấu lớn, nên sau khi bộ môn đưa vấn đề này ra, Tổng cục TDTT cũng đã đồng ý.

Giải thích của ông Long cũng không hẳn không hợp lý, nhưng việc áp dụng cách làm của Trung Quốc-vốn rất phát triển ở môn bóng bàn, liệu có phù hợp với Việt Nam. Hơn nữa, cách làm này ngoài sự đồng ý của Tổng cục TDTT và một số đơn vị đang có VĐV thi đấu nội bộ, còn lại đều không đồng tình.

Tay vợt Đinh Quang Linh cho rằng, sự việc vừa qua xảy ra không đúng với kế hoạch, làm xáo trộn hoàn toàn sự chuẩn bị suốt từ đầu năm đến giờ của các VĐV. “Những người có trách nhiệm đã phủ nhận sự phấn đấu cũng như thành tích của chúng tôi trong năm 2013. Nếu lãnh đạo bộ môn, BHL ngay từ đầu năm lên kế hoạch sẽ tổ chức vòng đấu tuyển chọn nội bộ để chọn ra những VĐV xuất sắc nhất sang Myanmar, thì các VĐV sẽ tuân thủ rất nghiêm túc. Vậy mà đến sát ngày đi SEA Games họ mới thông báo, như vậy có phải là bất nhất?”.

Vụ việc của môn bóng bàn vẫn hết sức rối ren. Quyết định cuối cùng về việc Tuấn Quỳnh, Quang Linh có cùng tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games hay không sẽ do Tổng cục TDTT quyết định vào ngày 6/11 tới (hạn chót chốt danh sách với nước chủ nhà Myanmar). Và, nếu 2 tay vợt hàng đầu Việt Nam không được tham dự SEA Games, không chỉ là một tổn thất lớn, mà còn tạo ra hệ lụy xấu sau này.

Kim Anh - An An