1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Thanh Hóa:

Nổ mìn thi công kênh, gần 350 nhà dân lún nứt

(Dân trí) - Gần 350 hộ dân trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bức xúc khi nhà bị lún nứt do việc thi công hệ thống kênh chính thuộc hợp phần kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, đến nay vẫn chưa được đền bù. Người dân đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Nổ mìn thi công kênh, gần 350 nhà dân bị lún nứt

Kênh chính thuộc hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã (gọi tắt là kênh) với chiều dài 16,276 km được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư đã cơ bản hoàn thành.

Kênh chính thuộc hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã đã cơ bản hoàn thành.
Kênh chính thuộc hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã đã cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công gói thầu XD22, do điều kiện địa hình, địa chất nên phải tiến hành nổ mìn phá đá, làm ảnh hưởng đến tài sản, vật kiến trúc của người dân.

Thống kê cho thấy, đến thời điểm này, có 349 nhà dân trên địa bàn xã Nguyệt Ấn bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trong quá trình thi công kênh đã khiến hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng.
Trong quá trình thi công kênh đã khiến hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng.

Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản mà còn làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của người dân đang phải sống trong những căn nhà bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, hiện nay hơn 300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt một cách bất thường, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của người dân. Nhiều gia đình đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để khoan giếng tìm nguồn nước sinh hoạt.

Cuối năm 2017, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện hệ thống kênh chính thuộc hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã.

Nhiều nhà bị đứt gãy nền.
Nhiều nhà bị đứt gãy nền.

Ông Quyền yêu cầu, sau khi gói thầu XD22 hoàn thành sẽ tiến hành đánh giá mức độ, phạm vi thiệt hại và bồi thường thỏa đáng, công khai đến từng hộ dân bị thiệt hại; đảm bảo người dân được bồi thường, khắc phục thiệt hại sớm trở về trạng thái ban đầu.

Tuy nhiên, đã gần một năm trôi qua, công tác bồi thường thiệt hại của người dân vẫn chưa được thực hiện.

Theo phản ánh của người dân, việc đền bù những thiệt hại là không thỏa đáng. Trong khi số hộ thiệt hại là gần 350 nhà nhưng ngành chức năng mới thực hiện đền bù cho 3 hộ với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Có những vết nứt tường nhà dài gần chục mét, rộng hơn 10cm.
Có những vết nứt tường nhà dài gần chục mét, rộng hơn 10cm.

Tuy nhiên, người dân cho rằng, việc đền bù như trên không được công khai minh bạch. Trong khi đó, hơn 300 hộ gia đình khác, có nhiều nhà bị thiệt hại nặng nề nhưng chỉ được áp giá đền bù từ 1 triệu đến hơn 300 triệu đồng là chưa thỏa đáng. Sự chênh lệch lớn trong đền bù đối với những thiệt hại đang gây ra bức xúc trong nhân dân.

Người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền đề nghị xem xét lại mức bồi thường quá chênh lệch. Huyện Ngọc Lặc đã cử đoàn kiểm tra thẩm định lại đối với những hộ không đồng ý với mức hỗ trợ đền bù như đã thông báo.

Mặc dù đã qua nhiều cuộc họp và nhiều lần cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê thiệt hại, nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được mức giá đền bù.

Nhiều nhà hệ thống chân tường bị đứt gãy.
Nhiều nhà hệ thống chân tường bị đứt gãy.

“Chúng tôi không hiểu Hội đồng kiểm kê có đánh giá trung thực, có chuyên môn hay không và dựa trên cơ sở nào để áp giá? Vì trước đó, có hộ thông báo mức đền bù là 53 triệu sau ngày kiểm kê lại thì bồi thường là 184 triệu đồng”, ông Hoàng Đình Hào, ở làng Liên Cơ 3, xã Nguyệt Ấn băn khoăn.

Gia đình ông Hào có 3 căn nhà đều bị ảnh hưởng. Trong đó, nặng nhất là căn nhà 2 tầng tại làng Liên Cơ 3, cách kênh 20m đã bị hư hỏng nặng, sụt nghiêng; tường, trần nhà bị nứt và thấm nước...

“Hiện nay, gia đình tôi hàng ngày sống trong nơm nớp sợ hãi vì tường nhà và nền nhà vết nứt ngày một rộng hơn do sụt lún và nghiêng ra phía kênh. Tôi đã làm đơn kiến nghị lên UBND huyện, nhưng việc xem xét bồi thường không thỏa đáng”, ông Hào bức xúc.

Không chỉ xuất hiện khoảng 60 vết nứt, căn nhà ông Tư có hiện tượng nghiêng về phía sau hơn 10cm.
Không chỉ xuất hiện khoảng 60 vết nứt, căn nhà ông Tư có hiện tượng nghiêng về phía sau hơn 10cm.

Còn gia đình ông Lê Khả Nam, ở Liên Cơ 1, xã Nguyệt Ấn trước đây nằm trong diện giải tỏa để nhường đất cho việc thực hiện dự án. Sau khi di chuyển đến nơi ở mới, gia đình ông Nam đầu tư xây dựng nhà hết khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình mới đưa vào sử dụng, nhưng do việc thi công nổ mìn đã gây ra hiện tượng lún, nứt, nghiêng nhà.

Cạnh đó là gia đình ông Nguyễn Hữu Tư (62 tuổi) mới đầu tư xây dựng từ năm 2016 đã bị nghiêng về phía kênh khoảng 17cm. Toàn bộ nhà có khoảng 60 vết nứt, chiều dài từ 1 - 9m, chiều rộng vết nứt từ 2mm - 18cm.

Đứng từ trong có thể nhìn thấy xuyên ra ngoài qua khe nứt.
Đứng từ trong có thể nhìn thấy xuyên ra ngoài qua khe nứt.

Đồng thời, hệ thống chân tường ngang dọc bị cắt đứt, nhiều cột bê tông bị cắt đứt cả thép. Tuy nhiên, việc áp giá đền bù của cơ quan chức năng không có sự thống nhất.

Đặc biệt, lần kiểm kê đầu được áp giá đền bù hơn 110 triệu đồng, lần thứ 2 lên 302 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tư không đồng ý vì cho rằng, với những thiệt hại của gia đình ông thì không đủ chi phí sửa chữa.

Người dân hoang mang lo lắng khi sống trong chính căn nhà của mình. Còn ngành chức năng cũng đề xuất phương án xử lý đối với nhiều nhà dân là không nên tiếp tục sử dụng, cần có biện pháp gia cố, chống đỡ các bức tường nguy hiểm...

Có những vết nứt rộng gần 20cm.
Có những vết nứt rộng gần 20cm.

Trong khi đó, công tác kiểm kê, bồi thường thiệt hại cho nhân dân thì quá chậm trễ khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Nguyệt Ấn, cho biết: Toàn xã có 349 nhà dân bị nứt. Hội đồng kiểm kê đã tiến hành kiểm kê xong đối với các nhà bị ảnh hưởng. Bức xúc của người dân là chính đáng. Xã kiến nghị sớm giải quyết cho bà con nhân dân.

Căn nhà của anh Hoàng Đình Hào bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Căn nhà của anh Hoàng Đình Hào bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Việc nổ mìn thi công công trình ngay sát khu dân cư đã gây ra tác động lớn đến nhà dân.
Việc nổ mìn thi công công trình ngay sát khu dân cư đã gây ra tác động lớn đến nhà dân.
Người dân nơm nớp lo sợ khi sống trong những căn nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Người dân nơm nớp lo sợ khi sống trong những căn nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Công tác kiểm kê, đền bù thiệt hại cho người dân quá chậm trễ.
Công tác kiểm kê, đền bù thiệt hại cho người dân quá chậm trễ.
Người dân phải đầu tư hàng chục triệu khoan giếng tìm nước sinh hoạt.
Người dân phải đầu tư hàng chục triệu khoan giếng tìm nước sinh hoạt.

Duy Tuyên