1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Nỗ lực cho ngày hội lúa gạo Việt Nam

(Dân trí) - Những ngày này, khi Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - 2011 được tổ chức tại Sóc Trăng đang đến gần, không khí chuẩn bị cho ngày hội tôn vinh “hạt ngọc” Việt Nam vô cùng rộn rã.

Nỗ lực cho ngày hội lúa gạo Việt Nam - 1

 
Tại thành phố Sóc Trăng, nơi diễn ra hầu hết các hoạt động của Festival Lúa gạo lần này, bộ mặt đô thị có nhiều đổi thay. Điểm nhấn là bờ kè sông Maspéro, nơi diễn ra lễ đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, dòng sông Trăng uốn lượn với hai bên là những bóng đèn tỏa sáng lung linh. Cổng vào khu du lịch Chùa Dơi sau hơn 3 tháng triển khai thi công, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng để chuẩn bị đón du khách.

 

Đường Hùng Vương, con đường lúa gạo, giờ đây cũng trở nên hấp dẫn hơn bởi được trang trí lộng lẫy, rực rỡ đèn hoa… Ấn tượng với nhiều người là khu triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam” được bố trí trên đường Hùng Vương, từ cổng chào ở ngã ba Trà Men đến cổng chính vào Trung tâm văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt.

 

Ở đây có hàng chục ngàn chậu lúa được đặt trên dải phân cách và bố trí theo qui trình sinh trưởng của cây lúa từ khi còn xanh, sinh trưởng, làm đòng, trổ bông cho đến lúc chín. Ngay cưối đường Hùng Vương là hình ảnh con tàu chở đầy gạo đang hướng về phía biển Đông đưa “hạt ngọc” Việt vươn ra thế giới.

 

Để chuẩn bị đón chào Festival, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã ra quân thực hiện phong trào vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị và thể hiện nếp sống văn minh. Người dân thành phố bằng nhiều hoạt động cụ thể đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa ra thế giới.

 

Trong công tác chuẩn bị chào đón Festival, thành phố  Sóc Trăng còn chú trọng phát động bà con tiểu thương nâng cao ý thức, thực hiện văn minh trong kinh doanh, sản xuất, góp phần tạo môi trường lành mạnh, thân thiện phục vụ cho du khách trong và ngoài tỉnh khi đến dự festival.

 

Cùng góp phần tích cực cho thành công của ngày hội Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, tuổi trẻ Sóc Trăng đã phối hợp Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn tình nguyện viên hướng dẫn du lịch cho 300 sinh viên tình nguyện, trang bị cho các bạn những kỹ năng trong văn hóa giao tiếp, công tác chuẩn bị của một thuyết minh viên, hướng dẫn viên.

 

Cùng với các sinh viên tình nguyện phục vụ Festival, vừa qua, hơn 1.200 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trực thuộc Đoàn thanh niên Khối các cơ quan, Khối doanh nghiệp, Khối lực lượng vũ trang và Thành Đoàn thành phố Sóc Trăng đã tham gia lễ phát động “Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay giữ gìn vệ sinh Thành phố xanh - sạch - đẹp” đã ra quân tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính nội ô thành phố Sóc Trăng và khu vực cơ quan đơn vị.

 

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên tình nguyện cũng tham gia vào vai diễn viên quần chúng trong chương trình Lễ khai mạc và bế mạc Festival. Bắt đầu từ ngày 23/10, các “diễn viên” đã bắt đầu tập luyện chương trình với các phần chính như: Vũ điệu cây lúa Việt Nam; huyền thoại quê hương Sóc Trăng; chung mái nhà xanh Việt Nam; vinh danh hạt ngọc Việt...

 

Để góp phần vào thành công của ngày hội lớn này, lực lượng công an Sóc Trăng đã sẵn sàng mọi phương án chiến đấu để bảo đảm an toàn trật tự cho ngày hội. Thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo, Giám đốc công an Sóc Trăng, cho biết: Những ngày diễn ra Festival và lễ hội đua ghe ngo truyền thống này, số lượng người từ khắp nơi về Sóc Trăng rất đông nên tình hình an ninh trật tự cần được đảm bảo tốt cho người dân tham gia lễ hội. Lãnh đạo công an tỉnh đang ra quân toàn lực nhằm đảm bảo một Festival an toàn nhất.

 

Để phục vụ cho các nhà báo tác nghiệp tại Festival, Trung tâm Báo chí Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2011 đặt tại Trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng đã triển khai kế hoạch hoạt động trong những ngày diễn ra Festival. Ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, người phát ngôn chính của Festival, Trưởng Trung tâm Báo chí, cho biết: Trung tâm là nơi tổ chức họp báo, phỏng vấn, cung cấp thông tin cho các đơn vị tham gia bảo trợ thông tin; hỗ trợ hoạt động tác nghiệp báo chí cho các nhà báo trong và ngoài nước đưa tin về Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II. “Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã dốc lòng cho một Festival thành công tốt đẹp. Chúng tôi rất mong các cơ quan báo chí nhiệt tình ủng hộ, có nhiều thông tin phong phú, sinh động về những ngày diễn ra lễ hội để bạn đọc khắp nơi trên cả nước và ở nước ngoài biết về ngày hội lớn không chỉ của người dân Sóc Trăng mà là ngày hội của những người làm ra hạt ngọc Việt - hạt gạo của quê hương” - ông Quang chia sẻ.

 

Cao Xuân Lương