1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những hình ảnh mới nhất về tàu ngầm Trường Sa 1

(Dân trí) - Theo doanh nhân người Thái Bình Nguyễn Quốc Hòa, con tàu đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm vào ngày 14/1 sắp tới.

Ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết, chiếc tàu ngầm mang tên Trường Sa 1 đã được đưa vào bể chứa nước ngang 4m, dài 10m và cao 5m để thử nghiệm động cơ AIP, khả năng lặn nổi và duy trì sự sống... Doanh nhân này cho biết, mọi công đoạn chuẩn bị cho việc thử nghiệm tàu ngầm mini đã hoàn tất. Các hệ thống như định vị vệ tinh, dẫn đường, các thiết bị đo sâu, quét chướng ngại vật, hệ thống AIP của con tàu đã được lắp đặt xong.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí một chuyên gia hàng đầu về động cơ thủy khí đang công tác tại Viện Cơ khí Động lực - ĐH Bách khoa Hà Nội bày tỏ lo ngại về tính khả thi và mức độ an toàn của việc thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa 1. Chuyên gia này cho rằng, những thông số kỹ thuật mà ông Hòa cung cấp đều không có cơ sở, vượt xa với thực tiễn ở Việt Nam.

Trong khi đó, ông Trần Thế Dũng - Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thái Bình cũng chỉ rõ, nếu doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đưa ra sản xuất hàng loạt thì cần phải có sự đánh giá, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước xem công nghệ có phù hợp hay không, việc sản xuất có thuộc phạm vi hàng cấm hay không? Sắp tới nếu con tàu này tiến hành thử nghiệm ở sông hoặc biển, các cơ quan đơn vị liên quan tại tỉnh Thái Bình chắc chắn sẽ cử người tới kiểm tra, giám sát.


Hà Trang