1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những đường dây chọn vợ như... xem hàng hóa

(Dân trí) - “Nhiều đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số cò mồi, môi giới Việt Nam dẫn dắt hình thành những đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Chúng tạo dựng nhiều vụ xem mặt, chọn vợ làm mất đi nhân phẩm của con người phụ nữ Việt Nam”-

Hàng vạn phụ nữ “kết hôn không giấy tờ” với đàn ông Trung Quốc

 

Ngoài việc phụ nữ trong nước đua nhau lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan thì nhiều chị em khác cũng sang Trung Quốc “lấy chồng” theo bằng con đường bất hợp pháp. Số lượng này có chiều hướng tăng mạnh trong 5 năm gần đây.

 

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) - cho biết: Thời gian qua tại các tỉnh phía Bắc, một số chị em thuộc diện quá lứa, không lấy được chồng tại Việt Nam và có hoàn cảnh khó khăn nên nhiều người đã sang Trung Quốc chung sống như vợ chồng với đàn ông Trung Quốc, không có đăng ký kết hôn. Riêng tỉnh Hải Dương có khoảng 4.600 trường hợp, tỉnh Lạng Sơn có 4.800 trường hợp, tỉnh Thái Bình có 4.200 trường hợp…
 
Những đường dây chọn vợ như... xem hàng hóa  - 1

Cần tạo điều kiện cho phụ nữ nông thôn có việc làm nâng cao đời sống để thoát nghèo, phần nào giảm tình trạng ra nước ngoài lấy chồng vì kinh tế khó khăn.

 

Trong khi đó, theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh, khoảng từ năm 2006-2010, nhiều chị em phụ nữ trong tỉnh sang Trung Quốc lấy chồng ở vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, lao động vất vả nên đã quay trở lại Việt Nam, mang theo con lai về nước (gần 2 vạn phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng, số quay trở về Việt Nam sinh sống là hơn 2.400 trường hợp, mang theo hơn 1.600 đứa con lai).

 

Hình thành những đường dây chọn vợ

 

Theo lãnh đạo Bộ Công an, chính tình trạng trên đã ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự của địa phương, không ít số phụ nữ trước đây là nạn nhân bị buôn bán, khi trở về địa phương đã câu kết với đối tượng xấu trong và ngoài nước lừa bán những phụ nữ và trẻ em khác sang biên giới để kiếm lợi.

 

“Nhiều đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số cò mồi, môi giới Việt Nam dẫn dắt hình thành những đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Chúng tạo dựng nhiều vụ xem mặt, chọn vợ làm mất đi nhân phẩm của con người phụ nữ Việt Nam” - Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến nhấn mạnh.

 

Cũng theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2008-2010, CQĐT Công an tỉnh đã khởi tố điều tra 34 vụ, 62 đối tượng phạm tội buôn bán trẻ em, giải cứu 57 nạn nhân bị lừa bán.

 

Trong khi đó, một số vụ án mà ngành Công an đã phát hiện, xử lý như: Tháng 6-7/2006, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện, xử lý tên Lee Chung Cheun (người Hàn Quốc) là Giám đốc Công ty Club Wedding (có trụ sở tai quận Ninh Kiều) cùng 13 người Hàn Quốc và một số đối tượng cò mồi người Việt Nam tổ chức 3 đợt xem mặt chọn vợ với 130 cô gái Việt Nam.

 

Tháng 9/2006, tại tỉnh Bình Dương, bọn cò mồi đã tạo dựng đám cưới giả để 41 đàn ông Hàn Quốc xem mặt 266 phụ nữ Việt Nam làm vợ.

 

Tháng 11/2008, Cục cảnh sát điều tra tội phạm hình sự phối hợp với Công an các tỉnh, thành phá chuyên án 118M bắt Nguyễn Thị Yến (SN 1956) cầm đầu cùng 7 đối tượng khác. Theo đó, từ năm 2006 đến khi bị bắt bọn chúng đã đưa trót lọt 700 phụ nữ tại các tỉnh ĐBSCL ra nước ngoài làm vợ.
 
Những đường dây chọn vợ như... xem hàng hóa  - 2
Các cô gái trẻ tham gia một cuộc tuyển vợ của 3 người đàn ông Hàn Quốc tại TPHCM hồi tháng 8/2010 (Ảnh: Trung Kiên)

 

Tại TPHCM, từ năm 2007 đến tháng 7/2009, phát hiện và xử lý 38 vụ liên quan đến 170 đối tượng tổ chức môi giới hôn nhân trái pháp luật cho người Đài Loan, Hàn Quốc chọn 1.772 phụ nữ Việt Nam làm vợ.

 

Đáng chú  ý những năm gần đây xuất hiện một số người gốc Phi sang Việt Nam (chủ yếu tại các tỉnh, thành phía Nam) sinh sống làm ăn đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với một số phụ nữ Việt Nam. Cá biệt, một số đối tượng sử dụng phụ nữ Việt Nam hình thành các đường dây để buôn bán ma túy.

 

Theo Bộ Công an, để xảy ra tình hình trên là do công tác quản lý Nhà nước về người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam còn lỏng lẻo, sơ hở, nhất là trong quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, đăng ký kết hôn… tạo kẽ hở cho một số đối tượng hoạt động môi giới phụ nữ lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp. “Ngoài ra, việc xử lý các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về môi giới hôn nhân bất hợp pháp chưa kiên quyết, không có tác dụng răn đe, phòng ngừa ngăn chặn bởi hiện nay pháp luật Việt Nam chỉ có quy định xử lý hành chính nhưng ở mức thấp nên chưa thể chế tài được các đối tượng vi phạm”- ông Đỗ Kim Tuyến nói. 

 

“Nguyên nhân cơ bản và sâu xa đối với phụ nữ lấy chồng nước ngoài vẫn là muốn thoát nghèo và thiếu thông tin nên dễ bị lừa gạt. Do vậy, đề nghị Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan ban ngành chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư, thanh niên lập nghiệp tạo điều kiện cho người dân không ngừng nâng cao sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần ở nông thôn” - Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến nhấn mạnh.

 

Huỳnh Hải