1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những đứa trẻ không có giấy tờ tùy thân

Mua được xe máy, điện thoại di động... nhưng Nguyễn Hoàng Thiện, nguyên thành viên của mái ấm Ánh Sáng, TP HCM, đều phải nhờ người khác đứng tên, vì không có chứng minh thư nhân dân. Đôi khi anh cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, khi chưa đủ điều kiện để được thừa nhận quyền công dân.

Thiện tốt nghiệp khóa học nghiệp vụ nhà hàng và đang là quản lý tại khách sạn lớn ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nhưng theo bà Lê Thị Thanh, Hội phụ nữ từ thiện TP HCM, dù thành đạt trong công việc, Thiện vẫn chưa xác minh được nguồn gốc để làm giấy tờ tùy thân.

 

Bà Thanh kể lại chuyện trên trong buổi tọa đàm về chăm sóc – giáo dục trẻ em đường phố trên địa bàn TP HCM, do Viện nghiên cứu xã hội thành phố tổ chức, ngày 31/8.

 

"Mái ấm Ánh Sáng và bản thân Thiện không chứng minh được nguồn gốc của em nên không thể làm chứng minh thư cho em. Nếu có cách giúp em hoàn tất thủ tục này, chúng tôi cũng sẵn sàng làm", bà Thanh nói.

 

Cũng theo bà Thanh, không chỉ Thiện, việc xác minh nguồn gốc của nhiều trẻ đường phố rất khó khăn, vì sự bất hợp tác của chính quyền địa phương, cha mẹ nuôi, hoặc chính các em. "Đa số trẻ em lang thang đều không có giấy khai sinh, không biết vì lưu lạc khi còn quá nhỏ, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc cố tình giấu quê quán của mình để không phải hồi gia", bà Thanh phản ánh.

 

TP HCM hiện có hơn 10.000 trẻ em đường phố. Ông Lê Bá Khâm, Viện nghiên cứu xã hội TP HCM, cho rằng, Thiện là số ít em có hoàn cảnh này, được bảo lãnh có công việc tốt. Còn thực tế, do không có giấy tờ tùy thân, nhiều em không thể hòa nhập xã hội, lại rơi vào cảnh lang thang đường phố, nhiễm tệ nạn xã hội, khi hết tuổi ở các mái ấm, nhà mở. 

 

“Cơ quan chức năng nên xem xét cấp thẻ cư trú dài hạn cho trẻ em không thể làm được chứng minh nhân dân, do khó xác minh nguồn gốc. Thẻ này có thể được đổi và gia hạn định kỳ hằng năm”, ông Khâm kiến nghị.

 

Tại buổi tọa đàm, bà Vũ Kim Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình – Trẻ em, cho biết, ủy ban này sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tạo thuận lợi nhất cho trẻ em các nhà mở mái ấm tái hòa nhập cộng đồng.

 

Theo Lan Hương
VnExpress