1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Những bãi biển “bốc mùi”

(Dân trí) - Cả một đoạn biển đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ngay trên bờ biển, một ống cống xả nước thải với 5 cửa xả đổ thẳng ra biển.

Du khách… bỏ chạy vì nước thải

 

Bãi biển Mỹ Khê (tuyến đường Hoàng Sa, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được đánh giá là một trong bãi biển đẹp với nước trong xanh và bãi cát trắng mịn. Nhưng oái oăm là ngay tại đây lại có một cống xả nước thải đưa mùi hôi thối nồng nặc. Cứ một trận mưa giông lớn, một lượng lớn nước thải đen ngòm ào ào từ đây đổ thẳng ra biển.
 

Những bãi biển “bốc mùi” - 1

Nước thải từ cống xả Mỹ Khê chảy tràn ra biển...
Những bãi biển “bốc mùi” - 2

... Đọng lại tại đây là thứ nước đen kịt và bốc mùi hôi thối

 

“Cách đây mấy hôm, gần trăm người tắm gần khu vực này bỏ chạy lên bờ tán loạn vì đột nhiên sau trận mưa, nước từ cống này đổ ra biển vừa thối, vừa đen ngòm. Có người thề không tắm biển Đà Nẵng lần nào nữa”, chị T. người dân buôn bán tại khu vực này ngao ngán cho biết.

 

Qua tìm hiểu, đây là cống có cửa tự xả, chỉ cần trận mưa từ 30mm - 50mm là nước từ đây lại đổ ra biển. Chính vì thế, chuyện du khách bỏ chạy bởi nguồn nước cống đột nhiên đổ ra không phải chỉ vài lần.

 

Tại cống xả này, nguồn nước đen ngòm đọng lại trước các cửa xả bốc mùi thối. Gió từ biển thổi vào khiến ai đi ngang qua đây cũng bịt mũi, nhăn mặt. Nước cống chảy ra tạo thành rãnh nước đen ngòm trên bãi biển.
 
Những bãi biển “bốc mùi” - 3

Một cống xã tại phường Thọ Quang cũng đen kịt và bay mùi cả một khu vực

 

Bịt mũi đứng bên dòng nước đổ ra biển từ cống xả, bà Thanh, du khách từ Hà Nội vào, lắc đầu: “Cứ nghĩ bãi biển Đà Nẵng là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, ai ngờ thối quá trời, thành phố Đà Nẵng sao để bãi biển đẹp trở thành thảm hại thế này!”.

 

Các bãi biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành vốn cũng khá nổi tiếng cũng bị “oanh tạc” bởi đủ loại rác rến và nước cống đen bốc mùi.

 

Ngay góc ngã 3 Lê Độ - Nguyễn Tất Thành cũng tồn tại một cống xả được che chắn bằng lưới B40, ngồn ngộn cả một đống rác ngay cửa cống chờ thủy triều lên cuốn ra biển. Phía bãi biển cũng đủ thứ rác dạt dọc bờ.

 

Cách đó chừng vài cây số, ngay tại cây cầu Phú Lộc cả một dòng nước đen ngòm từ dòng sông này đổ ra biển bất kể ngày hay đêm. Qua tìm hiểu, chủ yếu nước từ dòng sông này đổ ra là nguồn nước thải sinh hoạt, nước rỉ ra từ bãi rác Khánh Sơn. Bên cạnh đó, ngay tại cửa sông, một cống xả cũng góp phần tăng thêm sự ô nhiễm ở đây.
 
Những bãi biển “bốc mùi” - 4

Rác ngổn ngang tại cống xả phường Xuân Hà tràn ra cả bãi biển

 

Một người dân phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) cho hay: “Những hôm trời nắng gắt, mùi hôi bốc lên vào tận nhà, ủ vào áo quần, chăn màn. Bữa ăn có lúc phải bỏ đũa mà đứng dậy”.

 

Chỉ mới thu gom hơn 50% lượng nước thải

 

Theo tính toán của Công ty thoát nước và xử lý nước thải (TN&XLNT) Đà Nẵng (thuộc Sở TN-MT thành phố Đà Nẵng), hiện nay lượng nước thải sinh hoạt của thành phố là 70.000 - 80.000m3/ngày đêm; chiếm xấp xỉ 20% lượng nước thải sinh hoạt của cả nước.

 

Nhưng công ty chỉ mới thu gom được từ 50 - 65% lượng nước thải toàn thành phố. Trong đó tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa, Nguyễn Tất Thành là hai trong số các trục chính xả nước thải sinh hoạt đã xử lý và chưa xử lý.
 
Những bãi biển “bốc mùi” - 5

Nước thải một màu đen và mùi thối từ sông Phú Lộc lờ đờ chảy ra biển

 

Theo thống kê, tại tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa có 9 cửa xả thoát nước ra phía biển; trong đó chỉ mới 8/9 cửa xả có hệ thống thu gom hệ thống nước thải.

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty TN&XLNT cho biết: “Tại cửa xã Mỹ Khê, do hệ thống chung, lực lượng thu gom có mức độ nên những trận mưa lớn cửa xả sẽ tự động mở cho nước thoát ra biển. Chúng tôi đã tăng cường thêm công suất máy bơm để hạn chế tình trạng xả nước vào mùa mưa, thời gian cao điểm có đông khách du lịch”.

 

Thế nhưng không phải lúc nào những cơn mưa cũng chiều lòng người. “Về lâu dài, công ty đã đề xuất với UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trong chiến lược xử lý nước thải của thành phố nhằm khắc phục nước thải sẽ không còn đổ ra biển”, ông Mã cho biết thêm.
 
Những bãi biển “bốc mùi” - 6

Nước thải làm đen cả một vùng bãi biển.

 

“Chúng tôi mong muốn UBND thành phố chỉ đạo các công ty, đơn vị liên quan trước mắt xử lý vấn nạn ô nhiễm tại các bãi biển Đà Nẵng và cần có bài toán xử lý về lâu dài”, ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà chia sẻ.

 

Ông Hải cũng xác nhận thông tin nhiều du khách cũng như người dân phản ánh tình trạng nước thải ô nhiễm đã phá vỡ cảnh quan của các bãi biển Đà Nẵng.

 

Ô Châu