1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết

(Dân trí) - Trước Tết, sát lễ ông Công ông Táo, hàng ngàn người bắt đầu đổ ra các bến tàu xe, về quê đón Tết.

Để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, các bến xe có lượng khách trung chuyển lớn nhất Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm đều yêu cầu các nhà xe tăng thêm hàng trăm chuyến. Những ngày này lượng người đổ ra các bến xe quá đông nên dường nhưng lượng xe chưa đáp ứng được nhu cầu của hành khách.
Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết - 1
Hành khách đông nghẹt trong bến xe Mỹ Đình

16h chiều 24/1, bến xe Mỹ Đình đông nghẹt người. Sân trước, sân sau và cả nhà chờ của bến xe, hàng ngàn người nhớn nhác mua vé, chờ xe. Phía ngoài bến xe (đường Phạm Hùng), hàng trăm người cũng lỉnh kỉnh đồ đạc đợi bắt xe dù và xe buýt. “Từ nhiều năm nay, cứ trong bến không bắt được xe là nhiều người chạy luôn ra ngoài đường nhờ cậy vào xe dù, hi vọng về được nhà sớm”, bác xe ôm đứng trên đường Phạm Hùng, phía đối diện bến xe Mỹ Đình, cho biết.

Đang xếp hàng đợi đến lượt mua vé xe đi Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hằng, sinh viên trường Trung cấp Dược Hà Nội cho hay: “Tan học em chạy luôn ra bến hi vọng bắt được xe về nhà, nhưng đợi hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy chuyến xe về đến huyện đâu. Không ngờ năm nay tàu xe lại căng thẳng đến vậy”. Do lo ngại không bắt được xe về nhà vào những ngày giáp Tết nên nhiều bạn của Hằng đã chủ động nghỉ từ vài ngày trước.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, từ chiều thứ 6 tuần trước, lượng hành khách đổ về bến bắt xe về quê ăn Tết Nguyên đán đã bắt đầu tấp nập. Trong số này phần lớn là sinh viên và người lao động. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong kế hoạch vào những ngày này, bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường từ 120 đến 150 lượt xe/ngày chủ yếu đi các tuyến: Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh…

Ông Tiến cho biết, số xe đăng ký hoạt động thường xuyên trong bến vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách. “Hiện nay, nhà xe vẫn chưa phải dùng đến lượng xe dự phòng. Tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường nên một vài chuyến xe về bến chậm hơn thời gian đăng ký khiến nhiều hành khách lo lắng. Còn việc bắt xe dọc đường, là do thói quen của người dân chứ không phải xe trong bến thiếu”, ông Tiến nói.

Tình trạng đông nghẹt cũng diễn ra tại bến xe Giáp Bát. Cuối giờ chiều hàng ngàn người từ khắp các ngả đường Giải Phóng, Tam Trinh, Linh Đàm… đổ về bến. “Đến 28/1, mới là ngày nghỉ chính thức nhưng vào ngày đó ra bến sợ không bắt được xe nên em xin cơ quan cho nghỉ trước 4 ngày”, chị Hạnh, chuyên viên của Bộ Khoa học công nghệ cho biết.

Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết - 2

Điểm đỗ xe buýt cũng rất đông người lỉnh kỉnh hành trang về quê

Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết - 3

Tay xách nách mang
Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết - 4

Co ro đợi xe trong giá rét

Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết - 5

Lo lắng sợ không có xe về quê
 
Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết - 6

Còn thói quen đứng đợi xe ngoài đường thì xe dù còn tồn tại

Nhộn nhịp dòng người đổ về quê ăn Tết - 7
Xe đổ về bến quá đông nên đường vào luôn tắc nghẽn.

Quang Phong