1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nhiều vụ án đau lòng do... quá chén

Trong số các vụ gây rối trật tự công cộng do nguyên nhân từ rượu bia, có những tội ác dã man diễn ra trong cơn say. Đau lòng hơn, rất nhiều nạn nhân của những vụ án đó là người nhà của hung thủ...

Những vụ án đau lòng

 

Theo con số thống kê chưa đầy đủ của Phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) - Bộ Công an, đối tượng gây rối trật tự công cộng sử dụng rượu bia đang có xu hướng gia tăng qua các năm. Trong năm 2006, riêng 41 vụ gây rối mất trật tự an toàn xã hội có liên quan đến rượu bia đã khiến 27 người chết và 14 người bị thương.

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thượng tá Phạm Minh Tiến, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục CSQLHC về TTXH cho biết: “Tình trạng gia tăng người lạm dụng rượu bia bị xử lý vi phạm hành chính và xử lý pháp luật hình sự hiện đang là vấn nạn đáng báo động trong xã hội”.

 

Chuyện người say rượu lời qua tiếng lại dẫn tới cãi vã, xô xát có lẽ là điều dễ hiểu. Nhưng có những đối tượng say rượu đã vô tình gây án mạng dù chẳng hề có một mâu thuẫn nào. Một người say rượu đã dùng súng bắn bị thương ngay người đứng gần mình. Có cậu bé 17 tuổi tập tành đi nhậu nhẹt và bị người say rượu ở bàn bên cạnh dùng gậy đánh chết.

 

Thậm chí, hành động xảy ra phút chốc đã khiến một số người phải hối hận trong cả quãng đời còn lại. Trong một bữa cơm vui vẻ và thân tình chủ nhà với những người cấy lúa giúp, ông bố sau khi ngà ngà say đã chuyển sang chửi mắng các con. Hai anh con trai sẵn có ma men trong người đã đánh chính bố mình trọng thương và tử vong.

 

Một người em chồng sau khi uống say tạt qua nhà anh chị chơi, thấy chị dâu ở nhà một mình liền kiếm cớ đòi tiền rồi bất ngờ đánh chị dâu chết ngay tại chỗ. Đau lòng hơn, có ông bố hay đi uống rượu về đánh chửi, hành hạ vợ con. Do quá bức xúc, cô con gái 18 tuổi đã dùng dao đâm trọng thương làm ông bố chết trên đường đi cấp cứu…

 

Còn những hiện tượng một người hay cả nhóm say rượu xảy ra xô xát, thương tích, án mạng, gây tai nạn giao thông, chống lại người thi hành công vụ… có lẽ đã trở nên khá phổ biến. Thượng tá Phạm Minh Tiến cho biết thêm, đối tượng gây rối trật tự công cộng có sử dụng rượu bia đang gây nhiều khó khăn, vất vả cho lực lượng Công an trong việc xử lý.

 

Người uống rượu bia có xu hướng trẻ hoá và nữ hoá

 

Theo Thượng tá Phạm Minh Tiến, sự gia tăng đối tượng gây rối trật tự công cộng có sử dụng rượu bia có lẽ cũng tỷ lệ thuận với việc sử dụng rượu bia tràn lan hiện nay. Người ta có thể mua rượu ở mọi nơi và uống vào mọi lúc, bất cứ ai cũng có thể tự do nấu rượu, các quán bia rượu mọc lên khắp nơi chưa được quản lý chặt chẽ.

 

Thói quen dùng rượu bia đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, dần dần hình thành một quan niệm, cứ hội hè vui vẻ là phải có rượu bia. Nhiều người trong lòng không muốn, không thích uống rượu bia nhưng vẫn cứ nài ép lẫn nhau.

 

Tuy hiện nay, đối tượng lạm dụng rượu bia chủ yếu vẫn là nam giới, nhưng đang có một xu hướng người uống rượu được nữ hoá và trẻ hoá. Con số thống kê về các đối tượng gây rối trật tự công cộng có dùng rượu bia đã cho thấy, số đối tượng là nữ, học sinh, sinh viên liên tục gia tăng từ năm 2001 đến năm 2006. Kết quả điều tra sức khoẻ thanh, thiếu niên (SAVY) cũng cho thấy, có tới 69% nam, 28% nữ thanh niên thừa nhận từng uống rượu bia, gần 35% thanh, thiếu niên ở độ tuổi 14-17 đã biết dùng rượu bia.

 

Để hạn chế những hậu quả do lạm dụng rượu bia đối với trật tự an toàn xã hội, theo Thượng tá Phạm Minh Tiến, ngoài việc ban hành khung pháp lý cần thiết và hiệu quả, cần mở chiến dịch truyền thông về tác hại của rượu bia đối với toàn dân, nhằm làm thay đổi cơ bản thói quen dùng rượu bia. Đặc biệt, nên gắn vận động giảm dần uống rượu bia trong nhân dân với chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Theo chúng tôi tìm hiểu, hiện nước ta chưa có cơ sở riêng dành cho cai nghiện rượu bia. Người có nhu cầu cai nghiện tự nguyện phải vào bệnh viện… tâm thần. Nên chăng, đã đến lúc chúng ta cần có cơ sở chuyên trách cai nghiện rượu bia và đặt ra vấn đề cai nghiện bắt buộc với những đối tượng nghiện rượu gây nguy hại đối với trật tự công cộng!

 

Theo Thanh Loan

Công An Nhân Dân