1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều tuyến đường Kon Tum bị sạt lở, ùn tắc nghiêm trọng

(Dân trí) - Tuy cơn bão số 12 đã qua đi, nhưng trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn có mưa lớn, rất nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị tê liệt do sạt lở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quảng - Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum cho biết, tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Kon Tum vẫn có mưa lớn. Chính vì mưa lớn, lượng nước trên các suối đổ về lớn khiến rất nhiều điểm sạt lở.

Theo ghi nhận đến sáng 6/11, đường Trường Sơn Đông đã có khoảng 30 điểm sạt lở, trong đó có nhiều điểm sạt lở lớn gây ách tắc giao thông cục bộ. Các xã Ngọc Tem, Đăk Nên, Đăk Rinh (huyện Kon Plông) vẫn đang bị cô lập do mưa lớn đèo sạt lở, các lực lượng không thể vào tiếp cận để giúp bà con chống lũ.

Hiện trời mưa như trút nước, tỉnh lộ 676 đoạn tại km 40 cầu tràn nước lên cao không thể qua khiến xã Đăk Ring và Đăk Nên bị chia cắt.

anh 1

Các tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nghiêm trọng khiến 3 xã bị cô lập

Hiện công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum vẫn đang tiếp tục huy động máy móc khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến. Trên Quốc lộ 24, cũng xuất hiện thêm 2 điểm sạt lở mới tại km 69 và km 70, nâng tổng số điểm sạt lở trên tuyến đường này lên thành 6 điểm, nhưng đơn vị quản lý đã kịp thời tiến hành khắc phục đảm bảo giao thông.

Tuy nhiên, tuyến đường này vẫn bị ách tắc, các phương tiện không thể đi được vì có vài điểm sạt lở nặng tại khu vực đèo Vi Ô Lắc (phía tỉnh Quảng Ngãi), thậm chí có một vài phương tiện đã bị kẹt ở giữa 2 điểm sạt lở.

anh 3

Các tỉnh lộ 673,676 bị sạt nặng khiến giao thông ùn tắc cục bộ

Đặc biệt, trên đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò Xo thuộc địa bàn xã Đăk Man (huyện Đăk Glei) các điểm sạt lở đã vùi lấp rất nhiều xe lưu thông trên tuyến. Trước tình hình đó, đơn vị quản lý đường bộ đã tiến hành khắc phục đảm bảo giao thông phía tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, đến sáng 6/11 tuyến đường này vẫn bị tắc, các phương tiện không thể lưu thông vì phía tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thông.

Nhiều phương tiện chuyên chạy từ Đà Nẵng về Kon Tum đã phải hủy chuyến, một số khác buộc phải chạy theo Quốc lộ 1A, sau đó theo Quốc lộ 19 để về Kon Tum. Có thể nói đây cũng là con đường duy nhất có thể đi về Kon Tum, bởi tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 24 hiện đều ách tắc.

Không chỉ các tuyến đường quốc lộ ách tắc mà trên các tỉnh lộ cũng đang ùn tắc nặng: Cụ thể, tại Tỉnh lộ 673, đến sáng 6/11 vẫn tiếp tục xảy ra sạt lở với 45 vị trí sạt lở lớn, nhỏ khối lượng khoảng 2.158 m3, trong đó 4 vị trí sạt taluy âm gây ách tắc giao thông. Đơn vị quản lý đường đã điều động máy đào tới hốt dọn.

Tại Tỉnh lộ 676 với gần 50 vị trí sau sụt lở ta luy dương, taluy âm, đất tràn mặt đường gây tắc đường với khối lượng khoảng 6.382 m3 . Đơn vị quản lý đường đã điều động máy đào tới hốt dọn và đã thông xe đến Km35.

anh 4

Trên đèo Măng Rơi tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nguy hiểm cho các xe lưu thông trên tuyến

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường khẩn trương khắc phục sớm thông tuyến và tiếp tục tuần tra, kiểm tra, bố trí máy móc để ứng trực.

Có mặt tại đường Hồ Chí Minh ở phía tỉnh Quảng Nam sáng nay, ông Lê Minh Tuân- Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý 3.4 (Cục đường bộ III- Tổng Cục đường bộ Việt Nam) thông tin, hiện đường Hồ Chí Minh qua Kon Tum đã thông tuyến nhưng phía tỉnh Quảng Nam vẫn còn 2 điểm sạt lở lớn. Các đơn vị đang tích cực khắc phục và dự kiến sẽ thông đường trong sáng nay.

Phạm Hoàng