1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Nhiều thủy điện xả lũ, sơ tán dân trước 17h chiều 10/10

Công Bính

(Dân trí) - Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn trở lại khiến nhiều hồ thủy điện phải xả lũ. Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sơ tán dân vùng trũng thấp trước 17h ngày 10/10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9-10/10, tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Nhiều huyện như Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An bị ngập cục bộ.

Nhiều thủy điện xả lũ, sơ tán dân trước 17h chiều 10/10 - 1

Nhiều nhà dân ở xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Đồng của huyện Đại Lộc bị ngập nước từ tối qua

Sáng 10/10, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ đang lên lại. Mực nước lúc 3h ngày 10/10 tại sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ từ dưới báo động 1 đến báo động 2.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên. Mực nước lũ trên các sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ lên mức 8,7 m (dưới báo động III là 0,3 m); trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy: 6,5 m (ở mức báo động I); tại Câu Lâu: 2,2 m (trên báo động II là 0,2m); tại Hội An: 1,45 m (dưới báo động II là 0,05 m); trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ: 1,9 m (trên báo động I là 0,2 m).

Nhiều thủy điện xả lũ, sơ tán dân trước 17h chiều 10/10 - 2

Đến sáng nay nước đã nhập mênh mông

Tối qua 9/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý tổ chức vận hành, điều tiết xả nước các hồ thủy điện A Vương, Đăk Mi, Sông Bung 4.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện A Vương thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về cao trình 370 m; thủy điện Sông Bung 4 thực hiện vận hành hạ thấp mực nước hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình 216 m; thủy điện Đắk Mi 4 thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về cao trình 251,5 m.

Nhiều thủy điện xả lũ, sơ tán dân trước 17h chiều 10/10 - 3

Sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc nước dâng cao trong trưa 10/10

Sáng nay 10/10, mực nước ở thủy điện A Vương đã lên 370,34 m (mực nước đón lũ là 370 m), lưu lượng nước về hồ lên đến hơn 1.019 m3/s; thủy điện Sông Bung 4 ở mức 218,56 m (mực nước đón lũ là 214 m), lưu lượng về hồ lên đến 1.446 m3/s. Mực nước ở thủy điện Đắk Mi 4 lúc 5h sáng 10/10 ở mức 250,56 m (mực nước đón lũ là 251 m), lưu lượng về hồ hơn 394 m3/s.

Khuya 9/10, thủy điện Sông Bung 4A đã có văn bản về việc xả lũ. Theo đó, việc xả lũ bắt đầu từ từ 1h30 ngày 10/10 với lưu lượng xả dự kiến 170 m3/s đến 3.000 m3/s. Thủy điện A Vương thực hiện xả lũ từ 6h ngày 10/10 với lưu lượng 100 m3/s đến 1.200 m3/s.

Nhiều thủy điện xả lũ, sơ tán dân trước 17h chiều 10/10 - 4

Tỉnh lộ ĐT609 qua huyện Đại Lộc bị ngập sâu

Đến trưa 101/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo thủy điện A Vương cho biết đã cắt lũ lúc 10h sáng cùng ngày, hiện hồ thủy điện này đã qua đỉnh lũ.

Do thủy điện xả lũ nên từ sáng ngày 10/10, nhiều huyện thị ở hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn nước lên lại.

Tại huyện Đại Lộc, mực nước sông Vu Gia đến trưa 10/10 đã dâng lên tiến sát mức báo động 3, nhiều xã, khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt. Người dân các xã Đại Hưng, Đại Lãnh của huyện Đại Lộc cho hay, nước lũ bắt đầu dâng cao trở lại từ khoảng 23h30 ngày 9/10. Nước lên rất nhanh trong đêm và đến sáng nay, nước vẫn còn dâng.

Nhiều thủy điện xả lũ, sơ tán dân trước 17h chiều 10/10 - 5

Nước sông Vĩnh Điện qua thị xã Điện Bàn đang dâng cao từ trưa 10/10

Ông Nguyễn Công Hoan nhà ở đường ĐT609 khu vực Hà Nha qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc cho hay, từ sáng đến trưa 10/10, nước sông Thu Bồn vẫn còn đang tiếp tục lên, cộng với trời tiếp tục mưa to nên nước chưa dừng lại.

Trong khi đó, tuyến QL14B đoạn qua địa bàn các huyện Đại Lộc, Nam Giang cũng có đoạn ngập sâu do nước từ khe suối chảy tràn qua. Lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt đã có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại những điểm ngập sâu.

Nước lũ ở Quảng Nam lên trở lại

Sáng nay, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đã kí Công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện di dời, sơ tán dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất triệt để đến nơi an toàn trước 17h ngày 10/10/2020.

“Đề nghị các địa phương lưu vực sông Vu Gia khẩn trương sơ tán dân ngay trong chiều nay, khi nào nước rút dưới ngưỡng an toàn mới cho nhân dân về nhà. Các địa phương chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân các vùng sơ tán và vùng có khả năng bị cô lập”, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.