1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều thanh niên không đội MBH vào buổi tối

(Dân trí) - Đúng 1 tháng kể từ lúc khi bắt buộc người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, đa số người dân đã chấp hành nghiêm túc thực hiện chủ trương này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp thanh niên không đội MBH khi đi xe máy, nhất là vào các buổi tối.

Tại buổi sơ kết 1 tháng triển khai công tác này (ngày 15/1), Đại tá Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an TP HN cho biết, việc chấp hành đội MBH của người dân cũng đã nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông. Thế nhưng vẫn có những trường hợp đội MBH một cách đối phó, như khi qua chốt có CSGT thì đội mũ và tháo ra ngay sau đó.

Theo Phòng CSGT, qua 20 ngày quyết định bắt buộc đội MBH khi đi ra đường có hiệu lực toàn thành phố xảy ra 43 vụ TNGT làm 23 người chết, 28 người bị thương, giảm 11 vụ và 12 người chết so với thời gian trước khi triển khai.

Theo ghi nhận trong vài ngày qua, ban ngày thì đa số người dân chấp hành nghiêm túc việc đội MBH khi đi xe máy ra đường nhưng vào các buổi tối, tại các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, khu vực Cửa Nam có rất nhiều trường hợp, chủ yếu là thành niên không đội MBH khi đi xe máy.
 
Còn tại các tuyến đường liên xã, liên thôn vẫn còn nhiều trường hợp người ngồi trên xe máy không đội MBH.
 
Nhiều thanh niên không đội MBH vào buổi tối - 1
 
 
Để thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ một cách có hiệu quả, đại tá Đỗ Kim Tuyến cho hay, trong thời gian tới, sẽ thành lập các tổ tuần tra kiểm soát cơ động thường xuyên trên các tuyến đường theo nguyên tắc; trên các tuyến phố chính, huyết mạch do CSGT đảm nhiệm.
 
Tại địa bàn các huyện ngoại thành, công an các huyện chỉ đạo đội công an phụ trách xã phối hợp với UBND xã đưa nội dung chấp hành quy định bắt buộc đội MBH vào chương trình họp của thôn, xóm.
 

Sau 20 ngày kiểm tra, xử lý, các lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 9.464 trường hợp không đội MBH khi đi xe máy ra đường. Trong đó, lực lượng CSGT phát hiện xử lý được nhiều vi phạm nhất với 2.051 trường hợp, tiếp đến là công an quận Đống Đa 1.012 trường hợp, CA quận Hai Bà Trưng 980 trường hợp, CA huyện Thanh Trì 947 trường hợp...

Qua so sánh kết quả kiểm tra giữa đường nội thành và đường quốc lộ, thì tỷ lệ người vi phạm tại các tuyến quốc lộ chiếm 21% tổng số vụ vi phạm, trong khi đó, tại các tuyến đường nội thành số người vi phạm chiếm tới 79%.

 
Mạnh Hùng