1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn "xin xỏ" CSGT bỏ qua lỗi

Trần Thanh

(Dân trí) - Khi CSGT ra quân, nhiều tài xế bị kiểm tra đều dính lỗi vi phạm nồng độ cồn. Họ trần tình "do thói quen" và mong CSGT bỏ qua, song việc xử lý được vẫn được thực hiện nghiêm khắc.

Chiều 21/12, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) ra quân xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong thời gian làm việc của Tổ công tác, cảnh sát đã phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn xin xỏ CSGT bỏ qua lỗi - 1

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trên đường Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà chiều 21/12 (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, lúc 13h43, Tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 29K4-15.xx, do một nam tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại chốt làm việc, danh tính tài xế xe máy được làm rõ là ông V.T.Q. (SN 1963, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Qua kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát phát hiện ông Q. vi phạm ở mức 0,116mg/ lít khí thở.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn xin xỏ CSGT bỏ qua lỗi - 2

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với ông Q. (Ảnh: Trần Thanh).

Trình bày với tổ công tác, tài xế giải thích do hôm nay gia đình có ăn cá, ông uống một cốc bia để "đỡ tanh mồm", nên đã dính vi phạm nồng độ cồn.

Với mức vi phạm trên, ông Q. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 11 tháng.

Tiếp đó, tổ công tác dừng xe máy mang BKS 29M-208.xx, do tài xế P.M.C. (SN 1988, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn xin xỏ CSGT bỏ qua lỗi - 3

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với nhiều người trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: Trần Thanh).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,037mg/ lít khí thở. Với mức vi phạm này, anh C. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 11 tháng.

Khoảng 14h30, Tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 29B1-735.xx, do tài xế N.Đ.T. (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện anh T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,04mg/ lít khí thở.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn xin xỏ CSGT bỏ qua lỗi - 4

Tài xế T. cho biết, việc bản thân vi phạm ở mức 0,04mg/ lít khí thở là rất thấp và mong muốn được bỏ qua vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Trình bày với tổ công tác, tài xế T. cho biết sáng cùng ngày, anh này có sử dụng một ít rượu mơ nhưng không ngờ vẫn còn nồng độ cồn trong cơ thể.

Cho rằng vi phạm ở mức 0,04mg/ lít khí thở là rất thấp, tài xế mong muốn Tổ công tác "tạo điều kiện", bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên đại diện tổ công tác đã giải thích và yêu cầu anh T. nghiêm túc chấp hành việc xử phạt.

Với mức vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 11 tháng.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn xin xỏ CSGT bỏ qua lỗi - 5

Nhiều "ma men" bị CSGT dừng xe, kiểm tra chiều 21/12 (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát tiếp tục phát hiện xe máy mang BKS 30P4-50.xx, do tài xế T.T.Đ. điều khiển. Qua kiểm tra, cảnh sát ghi nhận nam tài xế vi phạm ở mức 0,138mg/ lít khí thở.

Người này giải thích do thói quen, vào buổi trưa hàng ngày anh đều sử dụng một lon bia trong bữa ăn. Hôm nay, anh Đ. có uống một lon bia sau đó đưa con đi học thì bị Tổ công tác phát hiện, xử lý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Đào Xuân Trường, Tổ trưởng Tổ công tác, cho biết với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Với trường hợp còn lăn tăn do tài xế trình bày vừa uống siro, nước súc miệng..., Tổ công tác sẽ cho người dân nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút, hoặc dùng nước lọc để họ súc miệng, sau đó cho đo lại nồng độ cồn.