1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Nhiều sai phạm tại Trung tâm Chánh Phú Hòa

(Dân trí) - Mâu thuẫn nội bộ cùng với nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai và các hoạt động tài chính đã khiến cả Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Chánh Phú Hòa bị đình chỉ công tác.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM cũng cho biết đã bổ nhiệm ông Phạm Đắc Tỉnh, Phó trưởng phòng kế hoạch - tài chính của sở làm quyền giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già Chánh Phú Hòa, H.Bến Cát, Bình Dương.

Sai phạm về đất đai và tài chính

Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (có trụ sở đặt tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được thành lập theo quyết định 568/QĐ-UB ngày 18/8/1977 của UBND tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương).

Trung tâm do ông Trần Văn Hùng làm giám đốc, ông Mai Thanh Trung, phó giám đốc tài chính và bà Huỳnh Thị Búp làm phó giám đốc trường trực.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, Trung tâm Chánh Phú Hòa đã có nhiều sai phạm liên quan tới đất đai, tài chính như việc sử dụng sai mục đích 361.072m2 đất, ban hành văn bản không đúng thẩm quyền trong việc cho cán bộ, nhân viên mượn đất sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Lãnh đạo trung tâm có dấu hiệu buông lỏng trong việc quản lý, dẫn tới việc một số cá nhân được trung tâm cho mượn đất làm nhà ở à canh tác đã tự ý sang nhượng trái phép. Bên cạnh đó, trung tâm đã cố tình không khai trình hết diện tích, để ngoài khoảng trên 176.000 m2 đất.

Về tài chính, chỉ trong 2 năm (từ 2006 đến hết tháng 4/2008), trung tâm đã có hành vi sai phạm trong lĩnh vực tài chính với tổng số tiền lên tới gần 900 triệu đồng. Trong đó, tiền ngân sách hơn 600 triệu đồng (tiền kê khống, lập khống hơn 550 triệu đồng), tiền từ thiện là hơn 280 triệu đồng (tiền kê khống gần 79 triệu đồng).

Cụ thể, kê khống số lượng thực phẩm mua hang ngày để rút tiền chênh lệch, làm mất chứng từ kế toán… Ngoài ra, còn để ngoài sổ sách kế toán số lượng lớn tiền mặt, gạo và các mặt hang nhu yếu phẩm khác để lập chứng tư mua nhập khống… nhằm rút tiền ngân sách.

Từ phó phòng đến giám đốc trung tâm đều sai phạm

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Lãnh đạo Trung tâm Chánh Phú Hòa mắc phải nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành trung tâm này.

Với tư cách là Giám đốc Trung tâm Chánh Phú Hòa, ông Trần Văn Hùng đã mắc phải nhiều sai phạm như: lợi dụng chức vụ, quyền hạn lấn chiểm đất công, chuyển nhượng trái phép thu lợi bất chính. Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và báo cáo sai trong hoạt động kinh tế.

Ngoài ra, ông Hùng còn chỉ đạo bộ phận tài chính - kế toán của trung tâm, thực hiện các hành vi lập khống, kê khống, làm sai chứng từ để rút tiền ngân sách, tiền từ thiện để ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép, hoạch toán sai chế độ kế toán Nhà nước… Cũng như thiếu dân chủ, không công khai trong việc chỉ đạo kê khai đất năm 2007.

Phó giám đốc phụ trách về tài chính - kế toán Mai Thanh Trung cũng lộ rõ nhiều sai phạm trong quá trình quản lý. Cụ thể, có hành vi cùng với thủ trưởng đơn vị đề ra chủ trương và chỉ đạo bộ phận tài chính - kế toán thực hiện các hành vi lập khống, kê khống, làm sai chứng từ, rút tiền ngân sách… Làm sai lệch hiện trạng, che giấu diện tích đất khi khai trình, đăng ký quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, còn một số cá nhân liên quan như bà Huỳnh Thị Búp, phó giám đốc thường trực Trung tâm Chánh Phú Hòa đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiên quyết đấu tranh với những chủ trương sai trái của giám đốc Hùng và phó giàm đốc Trung, để xảy ra sai phạm trong suốt thời gian dài.

Hay như ông Nguyễn Hữu Để, trên cương vị là phó phòng kế hoạch - tài chính, trực tiếp làm nhiệm vụ kế toán tổng hợp nhưng lại trực tiếp thực hiện và tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lập khống, kê khống, làm sai chứng từ để rút tiền ngân sách… và nghiêm trọng hơn là làm mất chứng từ kế toán.

Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa là một đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thu nhận những người già và tàn tật, người bị tâm thần nhẹ sống lang thang, cơ nhỡ, không có thân nhân để nương tựa; tiếp nhận trẻ em lang thang cùng gia đình xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn.

Nơi đây cũng còn là nơi tiếp nhận, quản lý, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho người lang thang trong độ tuổi lao động; tổ chức nuôi dưỡng, phong bệnh theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định; tổ chức giáo dục, học tập, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước; nghiên cứu, tổ chức dạy nghề.

Đoàn Quý