1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều ki-ốt quanh Tân Sơn Nhất xả hàng để trả đất cho quốc phòng

(Dân trí) - Hàng chục cửa hàng, ki-ốt bán cây cảnh, đồ mỹ nghệ dọc đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TPHCM đang xả hàng với giá rẻ để chuẩn bị trả lại đất cho quốc phòng.

Nhiều ki-ốt xả hàng để trả đất cho quốc phòng ở Tân Sơn Nhất

Dọc đường Trường Chinh (đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, TPHCM) là phần đất quốc phòng, lâu nay tồn tại hàng chục ki-ốt, cửa hàng kinh doanh và 3 cây xăng.

Theo thông báo của đơn vị cho thuê đất, ngày 25/8 tới sẽ nhận bàn giao mặt bằng, vì vậy các cửa hàng kinh doanh đang gấp rút tìm chỗ bán mới, và treo biển “xả hàng”, “thanh lý trả lại mặt bằng”… để hy vọng giải quyết phần nào lượng hàng hóa còn tồn động lại khá nhiều.

Các cửa hàng kinh doanh chủ yếu là sinh vật cảnh, chó, cá, hay các loại đồ mỹ nghệ...

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có diện tích 3.600 ha, đến năm 1975 là 1.500 ha, hiện nay còn khoảng 1.060 ha. Trong đó, đất quốc phòng đang quản lí là hơn 489 ha, đất hàng không dân dụng quản lí hơn 107 ha, đất dùng chung hơn 464 ha.

Tuy nhiên, việc quy hoạch chưa được thực hiện bài bản, căn cơ và xen kẽ nhiều đơn vị khiến công tác quản lí gặp nhiều khó khăn.


Nhiều ki-ốt, cửa hàng kinh doanh đồng loạt xả hàng để chuẩn bị trả đất cho quốc phòng.

Nhiều ki-ốt, cửa hàng kinh doanh đồng loạt xả hàng để chuẩn bị trả đất cho quốc phòng.

Dọc đường Cộng Hoà chủ yếu kinh doanh đồ mỹ nghệ, cây cảnh, cá...
Dọc đường Cộng Hoà chủ yếu kinh doanh đồ mỹ nghệ, cây cảnh, cá...
Một cửa hàng gốm sứ vẫn còn tồn nhiều hàng dù sắp cận kề ngày trả đất.
Một cửa hàng gốm sứ vẫn còn tồn nhiều hàng dù sắp cận kề ngày trả đất.
Tôi vẫn chưa tìm được mặt bằng mới, chắc phải đem hàng đi gửi rồi từ từ tính tiếp, ông Nguyễn Văn Tám, chủ cửa hàng bán chim cảnh chia sẻ.
"Tôi vẫn chưa tìm được mặt bằng mới, chắc phải đem hàng đi gửi rồi từ từ tính tiếp", ông Nguyễn Văn Tám, chủ cửa hàng bán chim cảnh chia sẻ.
Nhiều người ghé tiệm hoa để mua hoa với giá giảm phân nửa.
Nhiều người ghé tiệm hoa để mua hoa với giá giảm phân nửa.
Khu vực này cũng có 3 cây xăng chuẩn bị di dời.
Khu vực này cũng có 3 cây xăng chuẩn bị di dời.
Tổng xả hàng, thanh lí trả mặt bằng được nhiều cửa hàng treo lên để mời khách.
"Tổng xả hàng", "thanh lí trả mặt bằng" được nhiều cửa hàng treo lên để mời khách.

Cửa hàng bán lồng chim đông khách vì giá giảm sâu.

Cửa hàng bán lồng chim đông khách vì giá giảm sâu.

Nguyễn Quang