1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Nhiều huyện di dời dân khẩn cấp, quốc lộ 1A bị chia cắt

(Dân trí) - Tại huyện miền núi Sơn Tây đã xảy ra 11 vụ sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt nhiều tuyến đường. Trong khi đó, chính quyền huyện Bình Sơn, Sơn Hà phải tổ chức di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Trưa 5/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Quang Ven - PCT UBND huyện Sơn Tây, cho biết: trong ngày 4 - 5/11, trên địa bàn huyện Sơn Tây xảy ra 11 vụ sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Trong đó, tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở tại Km 154+600, ước tính khối lượng đất đá vùi lấp lên đến 2.000 m3. Tuyến đường Trường Sơn Đông bị chia cắt khiến xã Sơn Bua bị cô lập với trung tâm huyện Sơn Tây.

Huyện Sơn Tây có 11 điểm sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt nhiều khu dân cư, tuyến đường Trường Sơn Đông cũng bị sạt lở núi gây chia cắt
Huyện Sơn Tây có 11 điểm sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt nhiều khu dân cư, tuyến đường Trường Sơn Đông cũng bị sạt lở núi gây chia cắt

Nhiều huyện di dời dân khẩn cấp, quốc lộ 1A bị chia cắt - 2

Mưa lũ cũng đã làm 1 người dân trên địa bàn huyện tử vong. Nạn nhân là ông là ông Đinh Văn Bình (45 tuổi, ngụ xã Sơn Lập) bị nước lũ cuốn trôi vào chiều ngày 4/11.

Tại huyện Bình Sơn, nước sông Trà Bồng dâng cao trên mức BĐ3 đã uy hiếp nhiều khu dân cư, có nơi ngập sâu trên 1 m.

Nhiều khu dân cư dọc sông Trà Bồng (huyện Bình Sơn) bị ngập sâu
Nhiều khu dân cư dọc sông Trà Bồng (huyện Bình Sơn) bị ngập sâu

Bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, cho biết: tính đến trưa ngày 5/11, huyện Bình Sơn đã tổ chức 2 đợt di dời khẩn cấp trên 200 hộ dân tại các khu dân cư dọc sông Trà Bồng đến nơi an toàn. Nước lũ cũng đã chia cắt quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn.

Sáng 5/11, huyện Bình Sơn huy động lực lượng di dời dân khẩn cấp
Sáng 5/11, huyện Bình Sơn huy động lực lượng di dời dân khẩn cấp
Nhiều huyện di dời dân khẩn cấp, quốc lộ 1A bị chia cắt - 5

Trong khi đó tại huyện miền núi Sơn Hà, chính quyền địa phương đã di dời hơn 114 hộ dân tại các thôn Bầu Sơn, Canh Mo và Xà Nay (xã Sơn Nham) đến nơi an toàn.

Theo BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong chiều ngày 5/11, lũ trên các sông có khả năng tiếp tục lên cao. Trong đó, lũ trên các sông Trà Bồng, sông Trà Khúc, sông Vệ có thể trên mức BĐ3 từ 0,5 - 1,2 m gây ngập lụt trên diện rộng.

Quốc Triều - Thiên Bảo