1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Nhiều đồ chơi trung thu cổ truyền tại cố đô Huế

(Dân trí) - Không sôi động với những món đồ chơi trung thu hàng Trung Quốc như ở thị trường ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, thị trường đồ chơi trung thu ở Huế vẫn sôi động với những mặt hàng truyền thống.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại Huế đến ngày 26/9 (tức 11 tháng 8 âm lịch) thì thị trường đồ chơi trung thu năm nay cũng như mọi năm với những mặt hàng được rất nhiều bạn trẻ ưa thích như là đồ cổ truyền như đầu lân, trống, đèn lồng thắp bằng nến, mặt nạ, trang phục múa lân… Chỉ có một số ít đồ chơi trung thu bằng nhựa của Trung Quốc như đèn lồng to nhỏ có cán cầm, trong gắn pin chớp nháy hay lân bằng nhựa cử động được dùng pin.

Nhiều đồ chơi trung thu cổ truyền tại cố đô Huế
Những mặt hàng hay đèn lồng chạy bằng pin của Trung Quốc chỉ được bán lèo tèo tại một vài cửa hàng bán đồ chơi trung thu tại Huế.

Theo những người bán đồ chơi trung thu trên đường Trần Hưng Đạo (TP Huế), nguyên nhân những mặt hàng đồ chơi trung của Trung Quốc ít được bán tại Huế là do ở Huế các bạn nhỏ thường mua đầu lân và trang phục múa lân… do chính những làng nghề truyền thống ở Huế làm với giá thành rẻ nên được các bạn nhỏ mua về rồi tự tập và biểu diễn trên các đường phố mỗi mùa trung thu.

Đèn lồng, đèn ú bằng giấy cổ truyền
Đèn lồng, đèn ú bằng giấy cổ truyền. Các trẻ em mua về bỏ nến vào rồi thắp sáng để rước đèn đi chơi đêm Trung thu

Bên cạnh đó, cứ đến mùa trung thu thì Huế lại náo nhiệt trên khắp các ngả đường với những đội lân cổ truyền chuyên nghiệp cũng như không chuyên biểu diễn rầm rộ thu hút rất đông người xem và cổ vũ khiến các con đường trong thành phố thường xuyên xảy ra tắc đường mỗi buổi tối. Đây cũng là một nét văn hóa truyền thống ở Huế. Chính vì vậy, những món đồ chơi trung thu hàng Trung Quốc ít được bày bán tại các cửa hàng tại Huế.

Một trong những siêu thị lớn nhất Huế như siêu thị Big C Huế theo tìm hiểu của PV Dân trí cũng không thấy bán đồ chơi trung thu của Trung Quốc. “Siêu thị không có bán đồ chơi trung thu mà chỉ có một gian hàng bán bánh quà trung thu ở dưới tầng một của siêu thị” - đó là trả lời của một nhân viên siêu thị này khi được hỏi về đồ chơi trung thu năm nay.

Đèn lồng, đèn ú bằng giấy cổ truyền
Thay cho đô chơi Trung Quốc vẫn là những mặt hàng truyền thống quen thuộc như đầu lân, trang phục múa lân, đèn thắp bằng nến… được bày bán nhiều tại các cửa hàng.

Không những đồ chơi trung thu ở Huế mang đậm nét cổ truyền mà ngay cả mặt hàng bánh trung thu cổ truyền do các cửa hàng bánh kẹo có tiếng tại Việt Nam như Hữu Nghị, Kinh Đô, Bibica cũng được bầy bán phổ biến trên đường phố, rất ít bánh kẹo Trung quốc được có mặt tại Huế.

Cũng trong chiều 24/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh TT-Huế đã tổ chức kiểm tra các sản phẩm bánh và đồ chơi phục vụ Tết Trung thu 2012. Qua kiểm tra tại chợ Đông Ba và một số điểm kinh doanh TP Huế, đa số đều tuân thủ các quy định của Nhà nước như thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, sản phẩm lưu thông trên thị trường phải có nhãn mác, hóa đơn chứng từ và ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

Riêng một số đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, qua kiểm tra thì đa số các sản phẩm đều có nhãn mác của nhà nhập khẩu Việt Nam và có tem kiểm định CR. Một số sản phẩm đã được cơ quan chức năng lấy về để kiểm tra xem thử có chất hóa học gây hại hay không

Đèn lồng, đèn ú bằng giấy cổ truyền
2 em nhỏ mua đầu lân về múa Trung thu. Đa số bạn nhỏ Huế gắn liền với con lân, ông địa của địa phương làm ra hơn là chơi đồ Trung Quốc

Ngọc Thụ - Đại Dương