1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật tìm cách kiểm soát sự hung hăng của Trung Quốc trên biển

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera đã thống nhất kế hoạch ghé thăm Philippines vào cuối tháng này và tới Hawaii (Mỹ) vào đầu tháng tới trong một nỗ lực kiểm soát các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên biển, một nguồn tin chính phủ Nhật cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera



Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera

Theo kế hoạch, ông Onodera sẽ thăm Manila từ ngày 26/6 và có mặt tại Hawaii vào ngày 1/7 tới. Trong các chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải dựa trên các quy định của pháp luật, trong bối cảnh Trung Quốc ngày một hung hăng, cứng rắn trên biển, nguồn tin cho biết.

Tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật có kế hoạch thảo luận với người đồng cấp Philippines Voltaire Gazmin về tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông và biển Hoa Đông, nhằm tăng cường phối hợp phản ứng song phương trước các động thái leo thang của Trung Quốc.

Khi tới Hawaii, ông Onodera mong muốn xác quyết với đồng minh lại rằng, quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông, do Nhật đang kiểm soát, thuộc phạm vi của Hiệp ước an ninh Nhật – Mỹ, đòi hỏi Washington phải bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang.

Ngoài ra, ở Hawaii, ông Onodera dự kiến sẽ thảo luận với Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, về việc liệu hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay của Tokyo có đủ đối phó với CHDCND Triều Tiên khi mà Bình Nhưỡng liên tục công bố các tiến bộ trong việc phát triển tên lửa.

Nhật Bản và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng với nhau về chủ quyền đối với nhóm đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Trong khi đó, ở Biển Đông, Bắc Kinh yêu sách đòi “chủ quyền” phi lý với gần như toàn bộ vùng biển này dựa trên “đường 9 đoạn” phi pháp, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng có tuyên bố chủ quyền tại đây là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Cả Nhật Bản và Philippines đều phản đối mạnh mẽ tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh hải của mình, gần khu vực tranh chấp.

Kể từ khi lên nắm quyền từ tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước khác ở Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Theo các nhà phân tích, trước ngày 4/7, khi chiến dịch tranh cử ở Hạ nghị viện bắt đầu, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cũng muốn đảm bảo với phe bảo thủ rằng, Tokyo đang duy trì một tư thế cứng rắn trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Theo Minh Châu
Petrotimes/Kyodo News